HLV Joachim Low cúi đầu nhận sai lầm tại World Cup 2018

H.M (dịch)Cập nhật 17:37 ngày 30/08/2018

VTV.vn - HLV Joachim Low đã chính thức lên tiếng thừa nhận sai lầm khiến ĐTQG Đức sớm bị loại tại World Cup 2018.

Trong buổi họp báo công bố danh sách dự Nations League cũng như trận giao hữu trong tháng 9, HLV Joachim Low đã lần đầu tiên lên tiếng chính thức về kỳ World Cup đáng quên vừa qua của Die Mannschaft. Vị chiến lược gia 58 tuổi thừa nhận đã mắc một số sai lầm dẫn tới kết quả không mong muốn tại World Cup, tuy nhiên, không vì thế mà ông thay đổi bộ khung của mình trong quá trình triệu tập đội hình lần này.

"Kiểm soát bóng ở một giải đấu dài hơi là điều quan trọng, nhưng tại giải đấu ngắn và chơi theo kiểu loại trực tiếp, ĐT Đức lẽ ra cần thích nghi. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi" – HLV Joachim Low chia sẻ - "Tôi đã tin rằng, việc giữ bóng nhiều hơn sẽ giúp ĐT Đức vượt qua vòng bảng. Đó là sự tự phụ của tôi. Tôi muốn thật hoàn hảo, muốn ĐT Đức kiểm soát mọi thứ. Nhưng mọi trận đấu đều là sống còn. Tôi nên nhận ra rằng chúng tôi cần bớt đi sự mạo hiểm. Thay vào đó, tôi lại đòi hỏi thứ đó nhiều hơn".

Sau khi đón nhận thất bại lớn – có thể coi là lớn nhất lịch sử bóng đá Đức khi hơn 80 năm qua ĐT Đức mới bị loại ngay từ vòng bảng, HLV Joachim Low cho rằng, ông cùng các cộng sự và các học trò phải cùng nhau đoàn kết để vực dậy đội bóng.

Theo chia sẻ của vị chiến lược gia này, trong lần tập trung tới, ông sẽ hướng tới kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đồng thời, tìm ra điểm cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, mang tới một bộ mặt khác cho ĐT Đức.