"Kẻ đóng thế vô hình" ở Chelsea tuyên bố giải nghệ

H.M (dịch)Cập nhật 21:44 ngày 31/05/2019

VTV.vn - Thủ môn Robert Greeen vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp sau khi giành danh hiệu Europa League 2018/19 cùng Chelsea trên… băng ghế dự bị.

Người gác đền 39 tuổi gia nhập Chelsea vào mùa hè 2019 nhưng thực tế không được ra sân bởi sự xuất sắc của thủ thành Kepa Arrizabalaga ở vị trí chính thức, chưa kể Willy Caballero vẫn luôn sẵn sàng ở vị trí sự lựa chọn số 2.

Mặc dù vậy, với quốc tịch Anh, Robert Green luôn có tên trong 25 thành viên Chelsea đăng ký vào danh sách thi đấu. Anh được cùng CLB đến với mọi trận đấu, tham gia tập luyện, họp báo, gặp mặt người hâm mộ và khởi động. Mặc dù vậy, khi tiếng còi thi đấu vang lên, thay vì đứng dưới sân, Robert Green nhiều lần được trông thấy bước lên khán đài, rót một tách trà nóng để nhâm nhi và cổ vũ các đồng đội thi đấu.

Và sau khi cùng Chelsea đăng quang Europa League, thủ thành Robert Green tin rằng đã đến lúc để anh nói lời chia tay với sân cỏ. Trong một tuyên bố mới nhất, lão tướng 39 tuổi cho hay: "Sau một đêm tuyệt vời tại Baku và 23 năm sự nghiệp kéo dài 3 thập kỷ, tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để tuyên bố giải nghệ. Tham gia và ăn mừng với các cầu thủ đặc biệt tại Chelsea sau khi vô địch Europa League dường như là cách phù hợp để tôi kết thích hành trình tuyệt vời của bản thân ở môn thể thao này".

Trong 20 năm sự nghiệp, Robert Greeen đã khoác áo các CLB Norwich City, West Ham, QPR, Leeds Utd, Huddersfield trước khi chuyển tới Chelsea.

Trong quá khứ, Robert Green cũng từng có 12 lần ra sân cho ĐTQG Anh và thậm chí còn từng là sự lựa chọn chính thức trước khung gỗ. Mặc dù vậy, sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành này ở vòng chung kết World Cup 2010 đã phần nào khiến sự nghiệp anh tụt dốc không phanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!