Lãnh đạo Barcelona khẳng định: Neymar muốn trở về!

H.TCập nhật 22:05 ngày 27/06/2019

Neymar đã thổ lộ mong muốn trở về Barcelona

VTV.vn - Không còn là tin đồn, việc Neymar đòi rời PSG để trở lại Barcelona đã được Phó Chủ tịch Jordi Cardoner xác nhận.

Trong cuộc họp báo mới đây, Phó Chủ tịch CLB Barcelona Jordi Cardoner đã lên tiếng về các thông tin chuyển nhượng được lan truyền rộng rãi trên các mặt báo và mạng xã hội thời gian qua, đặc biệt là trường hợp của tiền đạo Neymar.

Siêu sao người Brazil được dư luận đồn đoán đang trên đường trở về xứ Catalan sau nhiều bất đồng với đội bóng hiện tại là PSG. Viễn cảnh Neymar về lại mái nhà xưa hoàn toàn không phải không có cơ sở khi Paris Saint-Germain đã quá chán trước cách cư xử của tiền đạo đắt giá nhất thế giới trong khi Barcelona khao khát có thêm ngôi sao để chinh phục danh hiệu Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

Ông Jordi Cardoner chính thức đã xác nhận thông tin Neymar muốn quay lại Barca nhưng điều này rất khó để thực hiện: "Đúng là Neymar muốn trở về Barcelona. Nhưng Barcelona chưa nghĩa đến chuyện ký hợp đồng với Neymar. Đề tài này vẫn chưa được bàn tới. Có rất nhiều điều chúng tôi không hài lòng về việc anh ấy ra đi và cũng có nhiều việc cần phải giải quyết".

"Chúng ta cần phải biết bước tiếp. Mọi người bảo chúng tôi phải ký hợp đồng với Neymar, không nên ký với cầu thủ khác. Chúng tôi vẫn chưa liên hệ với cậu ấy. Cậu ấy và nhiều cầu thủ khác cũng muốn thi đấu cho Barcelona. Không bất ngờ khi Neymar muốn quay lại. Điều này đã xảy ra trước đó như trường hợp của Cesc [Fabregas], [Gerard] Pique... Neymar là một cầu thủ lớn nhưng chúng ta phải cân nhắc những việc xung quanh sự ra đi của cậu ấy để tính đến chuyện tương lai" - Phó Chủ tịch CLB Barcelona cho biết.

Lãnh đạo Barcelona khẳng định: Neymar muốn trở về! - Ảnh 1.

Ngày Messi và Neymar tái hợp khó diễn ra ở mùa giải này

Theo tờ Marca, rào cản lớn nhất khiến Neymar khó về Barcelona mùa giải này chính là tiền. Theo tính toán, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona sẽ phải dự chi tới 600 triệu Euro cho 5 năm hợp đồng của Neymar nếu trở về Camp Nou. Số tiền này bao gồm 250 triệu Euro phí chuyển nhượng mà PSG mong muốn cộng với 350 triệu Euro tiền lương thưởng và thuế.

Ông Cardoner cũng bóng gió nói về vụ chuyển nhượng Antoine Griezmann có thể không xảy ra như dự kiến ban đầu cũng vì lý do tài chính: "Tôi hiểu rằng cầu thủ nào cũng có mục tiêu đến Barcelona – nơi sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Mọi cầu thủ đều muốn đến đây nhưng chúng tôi phải cân bằng ngân sách".

Vụ lãnh đạo của Barcelona cũng từ chối nhắc đến thất bại trong việc theo đuổi hậu vệ trẻ Matthijs de Ligt vào tay Juventus: "Chúng tôi không thất vọng về những thương vụ chúng tôi không đạt thỏa thuận hoặc không thành công. Chúng tôi sẽ không nói về bất kỳ trường hợp cụ thể nào".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!