Liverpool ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh trên sân trung lập?

Đình CườngCập nhật 06:38 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Đội chủ sân Anfield có thể sẽ là đội bóng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh lên ngôi mà không có người hâm mộ chia vui với mình.

Với 25 điểm cách biệt so với đội nhì bảng, trong khi giải Ngoại hạng Anh còn 10 vòng đấu nữa, có thể nói, Liverpool gần như đã chắc chắn vô địch mùa giải này. Danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử là niềm vui vô bờ bến với CĐV Liverpool, nhưng chính điều đó khiến BTC giải lo ngại, trong hoàn cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát tại Anh.

Chính vì vậy, việc lên phương án cho lễ ăn mừng của Liverpool thế nào cũng đang được các thành viên BTC và CLB chủ sân Anfield tính toán. Nhiều khả năng, Liverpool sẽ phải chơi trên sân trung lập trong trận đấu họ có khả năng vô địch. Chẳng hạn, nếu Manchester City không thắng Arsenal, thì Liverpool sẽ phải chơi trận derby Merseyside với Everton trên sân trung lập. Nếu Liverpool chưa thể có điều kiện vô địch vòng đấu đó, thì tới vòng sau, BTC sẽ cân nhắc để đội bóng này chơi trên sân trung lập, cho đến khi có thông báo tiếp theo. Điều này để cảnh sát khu vực dễ dàng hơn trong việc kiểm soát tình hình, tránh khả năng CĐV Liverpool tập trung quá đông, làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2.

Trong thời điểm này, ban lãnh đạo Liverpool tỏ ra nhất trí với phương án mà BTC Ngoại hạng Anh đưa ra. Họ coi chuyện an toàn của các CĐV và cả cầu thủ lên trên hết, bất chấp đã chờ đợi danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh suốt gần 3 thập kỷ.