Man Utd muốn đưa thủ phạm gây "thảm họa Hillborough" trở lại Old Trafford

H.M (dịch)Cập nhật 20:00 ngày 30/04/2020

VTV.vn - Man Utd đang dự định đưa "khán đài đứng" – điều từng gây ra nhiều vấn đề an ninh cho bóng đá Anh, trở lại với sân Old Trafford.

"Khán đài đứng" từng là một phần của văn hóa bóng đá Anh. Đây là khu vực dành cho các CĐV cuồng nhiệt nhất của CLB nhưng cũng là khu vực gây ra nhiều vấn đề về an ninh cho các trận đấu bóng đá.

Vào năm 1989, khán đài đứng chính là nguyên nhân tạo ra thảm họa chen lấn Hillsborough khiến 96 CĐV thiệt mạng trong trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest.

Tại Anh, khán đài đứng bắt đầu bị cấm từ năm 1994 và BTC yêu cầu tất cả SVĐ tổ chức Premier League và Championship phải bỏ khu vực này trên sân, chỉ được phép thiết kế khán đài có ghế ngồi. Với riêng Man Utd, khán đài đứng từng tồn tại, là nơi tụ họp của 2000 fan cuồng nhiệt nhất. Tuy nhiên, vào năm 1993, khu vực này đã được cải tạo toàn bộ thành khán đài có ghế ngồi.

Tuy nhiên, gần đây, một số CLB Anh bắt đầu thể hiện mong muốn đưa khán đài đứng trở lại với sân cỏ xứ sương mù nhằm tạo thêm sự cuồng nhiệt cho các trận đấu, Man Utd cũng nằm trong nhóm này.

Hồi tháng 2/2020, nguồn tin từ Anh cho hay, Man Utd đã nộp đơn xin thử nghiệm khán đài đứng với hàng rào chắn bảo vệ và được Hội đồng thành phố phê duyệt.

Theo kế hoạch, Man Utd sẽ thay đổi 1500 ghế ngồi ở khán đài J sân Old Trafford thành khu vực khán đài đứng. Phía trước vị trí đứng của các CĐV sẽ có hàng rào chắn ngăn cách để giảm thiểu khả năng chen lấn xô đẩy. Nếu thử nghiệm đạt hiệu quả tốt, Man Utd sẽ tiếp tục mở rộng thêm khán đài đứng ở các khu vực khác trên khán đài. Dự kiến, dự án này sẽ bắt đầu từ năm 2021.

Mới đây, Giám đốc điều hành Richard Arnold của Man Utd cho hay việc đưa khán đài đứng trở lại là ý tưởng từ người hâm mộ và Quỷ đỏ đã thực sự lắng nghe yêu cầu từ fan. Bên cạnh đó, ông cũng tự tin việc BTC sân Old Trafford vẫn sẽ đảm bảo tốt các yêu cầu về an ninh khi đưa khán đài đứng trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!