Đội hình trong mơ của kỷ nguyên Champions Leage theo bình chọn của BT Sport

Trần HảiCập nhật 20:16 ngày 27/04/2022

VTV.vn - Những chuyên gia của BT Sports đã có những lựa chọn của riêng mình cho từng vị trí trong đội hình trong mơ của Champions League ở suốt kỉ nguyên mở của mình.

Trong suốt 30 năm, 2 cái tên luôn là điểm sáng của đội hình xuất sắc tại giải Champions Leage vẫn là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, nhiều cầu thủ cũng được điền tên vào "Inmortal" XI – đội hình trong mơ.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai lựa chọn không có gì đáng ngạc nhiên khi họ đều được bảy chuyên gia của BT Sport lựa chọn. Hai huyền thoại sống vẫn cho thấy được đẳng cấp chơi bóng của mình trên mọi đấu trường, đặc biệt nhất vẫn là đấu trường tầm cỡ thế giới Champions Leage.

Đội hình trong mơ của kỷ nguyên Champions Leage theo bình chọn của BT Sport - Ảnh 1.

Ngoài ra, Rio Ferdinand, cựu hậu vệ của Manchester United, đã nhắc đến người đồng đội cũ ở Quỷ đỏ đó là Edwin van der Sar. Đây cũng là một trong những huyền thoại, thủ môn hay nhất lịch sử môn thể thao vua với nhiều thành công, danh hiệu khi còn chơi trên sân Old Trafford. Cũng chính Owen Hargreaves, cựu cầu thủ Manchester United, là người lựa chọn thủ môn người Hà Lan.

Bộ ba này đã cùng nhau vô địch Champions Leage dưới thời Sir Alex Ferguson vào mùa giải 2007-2008 sau khi chiến thắng trên chấm phạt đền trước Chelsea ở Moscow.

Và có lẽ cái tên không còn xa lạ Gianluigi Buffon của Ý cũng được hai cựu ngôi sao tuyển Anh là Michael Owen và Glenn Hoddle nhắc tới. Một thủ môn chưa bao giờ giành được huy chương nhưng đã về nhì ba lần. Điều đó cũng không thể phủ nhận tài năng thật sự của Buffod khi anh đã giành một số giải thưởng cá nhân như Quả bóng bạc châu Âu năm 2006 và lọt vào đội hình ngôi sao World Cup cùng năm đó.

Trong khi đó, cựu ngôi sao của Chelsea và Liverpool, Joe Cole là người duy nhất lựa chọn cáii tên Iker Casillas, cựu cầu thủ của Real Madrid. Đây là thủ môn có số lần ra sân nhiều thứ hai trong số các cầu thủ từng thi đấu. Cũng không mấy bất ngờ khi cái tên Casillas được lựa chọn bởi những danh hiệu anh đạt được rất và đáng chú ý nhất là thủ môn xuất sắc nhất thế giới 5 năm liên tiếp từ 2008 đến 2012.

Đội hình trong mơ của kỷ nguyên Champions Leage theo bình chọn của BT Sport - Ảnh 2.

Ở vị trí hậu vệ, chỉ có hai hậu vệ phải - đều là người Brazil, được chọn bởi bảy chuyên gia, trong đó cái tên có chiến thắng ba lần với Barcelona đó là Dani Alves và huyền thoại Cafu của AC Milan, người đã giành chiến thắng trong trận đấu 2006-2007 sau khi đội bóng Serie A đánh bại Liverpool.

Sergio Ramos - gã trung vệ thép, không khó đoán khi anh được chọn vào danh sách "Immortal" XI. Anh đã từng cùng Real Madrid giành được ba chức vô địch Champions Leage cũng như cú Decima nổi tiếng vào năm 2014. Và bên cạnh đó là sự góp mặt của Paolo Maldini người giành chiến thắng ba lần cùng AC Milan.

Đội hình trong mơ của kỷ nguyên Champions Leage theo bình chọn của BT Sport - Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã được lựa chọn khác để đá cặp với Maldini đó là Carles Puyol, anh là mẫu cầu thủ chơi rắn, quyết liệt nhưng rất đa năng. Trong khi đó, Hoddle chọn cầu thủ đồng hương với Maldini đó là Fabio Cannavaro, một người Ý khác cũng chưa từng vô địch.

Cái tên tiếp theo, cựu hậu vệ trái của Real Madrid và Brazil, Roberto Carlos – người từng ba lần vô địch cùng Los Blancos – cũng đã được chọn bởi tất cả mọi người ngoại trừ Cole.

Vị trí tiền vệ, hai đại diện đến từ Tây Ban Nha là Xavi và Iniesta – cả hai đều đã 4 lần vô địch cùng Barcelona, phần lớn được chọn ở vị trí này. Trong đó, người duy nhất loại bỏ Xavi để ủng hộ người vô địch 4 lần cùng Real Madrid đó là Luka Modric.

Đội hình trong mơ của kỷ nguyên Champions Leage theo bình chọn của BT Sport - Ảnh 4.

Trong khi đó, không có khoảng trống cho Iniesta trong đội hình của Hoddle, hai người thay thế vị trí đó là Andrea Pirlo của AC Milan và Zinedine Zidane, những người rất đặc biệt khi đã vô địch Champions Leage với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viện của Real Madrid.

Hargreaves, Owen, Cole và Crouch là những người đã chọn Zidane, trong khi cựu khôi sao của Bayern Munich và Man United đã nhường chỗ cho Clerence Seedorf, người đầu tiên và duy nhất đoạt 4 chức vô địch Champions Leage với 3 câu lạc bộ khác nhau là Ajax, Real Madrid và AC Milan.

Ngoài Ashley Cole, Steven Gerrard, đoạt danh hiệu năm 2005, là cầu thủ người Anh duy nhất được bảy chuyên gia đề cập đến.

Đội hình trong mơ của kỷ nguyên Champions Leage theo bình chọn của BT Sport - Ảnh 5.

Và cái tên đáng chú ý nhất là Cristiano Ronaldo, người chiến thắng 4 lần trước Messi và năm lần vô địch Champions Leage. Anh là người có số lần ra sân nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào, cũng chính vì thế cái tên Ronaldo luôn là lựa chọn hàng đầu trong tất cả các cuộc chiến.

Trong khi đó, Ferdinand và Cole cũng đã cùng với Ronaldinho, người chiến thắng năm 2005-2006 và McManaman Và Hoddle đã chọn người đồng đội cũ của anh ấy ở Brazil là Ronaldo Nazario.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!