Messi và Barca: Tại sao có điều khoản ra đi tự do cho Lionel?!

Thể Thao VTVCập nhật 14:00 ngày 29/08/2020

VTV.vn - Xavi, Iniesta và Dani Alves 3 người đồng đội từng cùng Messi biến Barcelona trở thành một đội bóng vĩ đại… cũng đều ra đi tự do. Lionel Messi liệu có giống vậy?

Thực tế Messi và Barcelona là cái gì đó quá gắn bó, gắn bó đến mức mà 2 năm trước chẳng ai ngó ngàng tới một chi tiết mà nhiều tờ báo đã đề cập tới trong bản hợp đồng gia hạn của anh với Barcelona. Cầu thủ này có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa giải 2019/2020 tức là 1 năm trước khi hợp đồng đáo hạn. Điều kiện đưa ra: Messi chỉ cần báo trước cho Barcelona tại một thời điểm nhất định có trong hợp đồng. Có nguồn tin còn cho biết Messi có thể ra đi tự do nhưng không được đến một đội bóng khác thuộc châu Âu.

Messi và Barca: Tại sao có điều khoản ra đi tự do cho Lionel?! - Ảnh 1.

Messi đã hết kiên nhẫn và muốn rời Barca sau quá nửa cuộc đời gắn bó

Như vậy chuyện này là có thật, nhưng tìm hiểu sâu hơn nữa thì thấy việc Barcelona đưa điều khoản ra đi tự do vào hợp đồng với các các ngôi sao quan trọng của họ thì lại không phải chuyện hiếm. Xavi, Iniesta và Dani Alves 3 người đồng đội từng cùng Messi biến Barcelona trở thành một đội bóng vĩ đại, tất cả đều rời Barcelona mà đội bóng không thu được một khoản đền bù hợp đồng nào.

Barcelona chắc chắn không muốn như vậy, chỉ có thể là cầu thủ và đại diện của họ muốn đưa điều khoản đó vào hợp đồng.

Dani Alves là người duy nhất từng công khai giải thích cho điều này. Anh kể lại câu chuyện vào năm 2015, Dani rất chờ đợi một lời đề nghị gia hạn từ Barcelona, nhưng đội bóng có vẻ không quan tâm lắm cho việc giữ lại người đã ngoài 30 tuổi và phải tăng lương cho anh ta. Cho đến khi đội bóng này bị FIFA ra án phạt cấm hoạt động trên thị trường chuyển nhượng một năm thì lời đề nghị mới được vội vàng đưa ra, Dani Alves cho rằng đó là một biểu hiện thiếu tôn trọng công thần, anh đồng ý gia hạn hợp đồng nhưng kiên quyết đưa vào điều khoản được ra đi tự do.

Messi và Barca: Tại sao có điều khoản ra đi tự do cho Lionel?! - Ảnh 2.

Daniel Alves và Iniesta đều rời Barca theo dạng chuyển nhượng tự do

Các cầu thủ đóng góp lâu năm, không ai muốn phải chịu cảnh cuối sự nghiệp ngồi chờ lời đề nghị gia hạn của CLB ở thế cửa dưới. Đó có thể là lý do cho Xavi, Iniesta cả hai người đều rời Barcelona tự do và sang châu Á chơi bóng.

Messi có thể là ngoại lệ. Nhưng một câu hỏi nữa: Nếu barcelona không thể có được đồng phí chuyển nhượng nào từ Messi, liệu đó có phải là một thương vụ kéo dài 20 năm và thua lỗ của họ không?

Messi và Barca: Tại sao có điều khoản ra đi tự do cho Lionel?! - Ảnh 3.

Messi đem về cho Barca rất nhiều danh hiệu

Hãy nhìn trở lại ngày đầu, với sản phẩm mà họ mua vào. Cậu bé Messi 13 tuổi, đội bóng Barcelona chỉ phải trả cho ông Jorge bố của Messi khoản lương hơn 40 ngàn Euro/ 1 năm, cộng thêm hơn 1000 Euro nữa mỗi tháng tiền chữa trị bệnh rối loạn hormone tăng trưởng.

Barcelona hồi đó là một đội bóng nghèo khó vừa phải bán cầu thủ giỏi nhất của mình là Figo cho đại kình địch Real Madrid. Giờ đây sau 20 năm với Messi trong đội hình họ giành tổng cộng 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League và 6 cúp Nhà vua. Từ đó vươn lên trở thành đội bóng giàu có thứ 2 thế giới chỉ sau có Real Madrid.