"Mourinho thật không thể tin nổi"

H.M (dịch)Cập nhật 16:16 ngày 29/02/2020

VTV.vn - Toby Alderweireld vừa có những chia sẻ về lý do vì sao cho tới giờ phút này bản thân anh vẫn miệt mài cống hiến cho Tottenham.

Toby Alderweireld không ngần ngại thừa nhận việc bản thân từng thay đổi ý muốn chia tay Tottenham chỉ vì sự hiện diện của Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện.

Trung vệ người Bỉ sẽ hết hợp đồng với Spurs cuối mùa này và nếu HLV Mauricio Pochettino còn tại vị, khả năng cao đội trưởng của Tottenham sẽ chia tay sân White Hart Lane. Mặc dù vậy, việc Mourinho tới với CLB đã mở ra cơ hội ở lại cho Toby Alderweireld.

Toby Alderweireld không ngần ngại lấy ví dụ về việc anh bỏ qua cả ngày chào đời của cậu con trai để có mặt trong trận đấu của Tottenham và Aston Villa mới đây, như minh chứng cho khả năng thu phục lòng người của Jose Mourinho.

"Với tôi, Jose Mourinho là HLV không thể tin nổi, là người mà tôi muốn lái xe 8 tiếng để chơi bóng vào ngày chủ nhật dù cho đứa con trai vừa mới sinh. Đó là cảm giác mà tôi có về ông ấy. Cầu thủ không muốn làm ông ấy thất vọng" – trung vệ người Bỉ chia sẻ - "Tôi đoán rằng tôi đang hạnh phúc hơn bởi vì HLV cũ ra đi còn tôi ký hợp đồng. Có nhiều thứ đằng sau thương vụ này nhưng tôi luôn hạnh phúc tại Tottenham và luôn nỗ lực hết mình cho CLB. Càng có nhiều lựa chọn, tôi càng muốn nói rằng: Tôi muốn ở lại Spurs".

"Với đứa con thứ hai đang chào đời, tôi muốn ở lại và khi HLV mới đến ông ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn làm mới hợp đồng không. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn thường lệ bởi ông ấy. Tôi không muốn biết chiến thuật của CLB là gì. Nhưng khi Jose tới, mọi thứ nhanh hơn".

Bên cạnh đó, Toby Alderweireld cũng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy bị gạt ra ngoài khi còn làm việc với HLV cũ là điều khó chấp nhận – "Thật tổn thương khi bạn bị gạt ra ngoài. HLV không bao giờ cho tôi lý do. Nhưng tôi hiểu điều đó. Tôi không phải kiểu người tới gõ cửa phòng HLV và hỏi: Này, còn tôi thì sao? Tôi nghĩ như thế thật ích kỷ. Thành thật mà nói, Pochettino đã mang tới cho Tottenham 1 đẳng cấp mới và tôi rất biết ơn những gì mà ông ấy đang làm. Tôi nghĩ ai cũng vậy cả. Nhưng tôi luôn cho rằng – bỏ ngoài tai những ồn ào ví như việc bị cho ra rìa – tôi muốn chứng minh rằng tôi xứng đáng có một vị trí và tôi đã làm được".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!