Ngoại hạng Anh gây tranh cãi vì lịch thi đấu trong năm 2022

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 07:09 ngày 25/10/2019

VTV.vn - Các cầu thủ có lẽ sẽ không hài lòng nếu nhìn vào lịch thi đấu mới được đề xuất của ngoại hạng Anh 2022 - 2023.

Vì World Cup 2022 sẽ diễn ra trong tháng 11 và 12/2022, nên lịch thi đấu ngoại hạng Anh (và nhiều giải VĐQG khác) sẽ phải thay đổi để các cầu thủ có cơ hội hồi phục thể lực và tranh tài tại đấu trường danh giá này. Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh đã đưa ra đề xuất về lịch thi đấu của mùa giải 2022 - 2023. Theo đó các cầu thủ sẽ chỉ được nghỉ ngơi 9 ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc và sẽ thi đấu trở lại 9 ngày sau trận chung kết của giải đấu khép lại.

Mùa giải 2022 - 2023 của ngoại hạng Anh dự kiến sẽ bắt đầu sớm 1 tuần (dự kiến là cuối tháng 7, đầu tháng 8/2022) và kết thúc muộn 1 tuần (có thể sang đầu tháng 6/2023). Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có 6 tuần không diễn ra các trận của giải ngoại hạng. Trong 6 tuần đó sẽ diễn ra các trận cúp FA và cúp Liên đoàn.Theo dự kiến, giải hạng Nhất Anh cũng sẽ áp dụng quãng nghỉ tương tự còn các hạng đấu thấp hơn vẫn thi đấu như bình thường.

Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ các CĐV và bản thân lãnh đạo 1 số đội bóng vì gần như vắt kiệt sứ cầu thủ. Nhưng trong hoàn cảnh bóng đá Anh có nhiều giải đấu và World Cup 2022 diễn ra không đúng theo thông lệ vào mùa hè, thì thật khó để có 1 sự điều chỉnh nào hài lòng tất cả.