Những chia rẽ về vấn đề khán giả tại Euro 2020

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:25 ngày 29/03/2021

VTV.vn - Vẫn đang có những luồng ý kiến khác nhau về vấn đề khán giả giữa các quốc gia đăng cai Euro 2020.

Người hâm mộ vốn là 1 phần quan trọng của bóng đá, nhưng nếu thiếu họ trên khán đài thì bóng đá vẫn diễn ra. Điều đó đã được thể hiện suốt gần 1 năm qua, với rất nhiều giải đấu phải tổ chức không khán giả.

Cho đến thời điểm này, UEFA vẫn bảo lưu quan điểm sẽ tổ chức Euro tại đủ 12 quốc gia và sẽ có 1 lượng khán giả được vào sân theo dõi các trận đấu. Mỗi 1 bảng đấu tại Euro năm nay sẽ được tổ chức tại 2 quốc gia khác nhau, 2 trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn tại sân Wembley, Anh.

Những chia rẽ về vấn đề khán giả tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Wembley - sân vận động dự kiến sẽ đăng cai 2 trận bán kết và chung kết Euro 2020 (1)

UEFA cho rằng tiến độ tiêm vaccine của các nước châu Âu đang được đẩy nhanh và việc tổ chức theo dự kiến sẽ giúp họ cũng như các liên đoàn thành viên nhận được đảm bảo các quyền lợi về tài chính như đã cam kết.

Dù vậy, ý kiến này vẫn vấp phải nhiều phản đối, 1 trong số đó là từ chủ tịch Ủy ban thể thao quốc hội Đức - bà Dagmar Freitag. Bà Freitag cho rằng UEFA không căn cứ vào sự phức tạp mà COVID-19 đang gây ra ở châu Âu và thế giới bóng đá đã đi quá xa so với xã hội hiện tại.

Tất nhiên, Euro vẫn sẽ diễn ra vào hè này, tuy vậy, để làm hài lòng tất cả các bên liên quan, trong những điều kiện phức tạp thế này gần như là điều không thể.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Giờ vàng thể thao tuần này: Italia - vị vua mới của bóng đá châu Âu | 20h30 hôm nay trên VTV1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Tất cả những chuyện về EURO 2020, về nhà vô địch Italia hay kẻ về nhì ĐT Anh... đều sẽ có trong Giờ vàng thể thao tuần này, phát sóng lúc 20h30 ngày 16/7 trên kênh VTV1.