Những vấn đề sẽ được các đội bóng ngoại hạng Anh thảo luận

Đình CườngCập nhật 05:41 ngày 10/05/2020

VTV.vn - Vào thứ Hai tuần sau, các CLB ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục họp một lần nữa để bàn về phần còn lại của mùa giải. Hãy cùng điểm qua 1 số vấn đề mà các CLB cần bàn luận.

Điều đầu tiên, các đội bóng cần thống nhất ngày chính thức quay trở lại tập luyện một cách tập trung, thay vì chỉ tập theo hình thức cá nhân như một số đội bóng đang làm. Nhiều khả năng, ngày 18/5 tới, các CLB sẽ được phép tập luyện với đủ quân số đã có. Họ sẽ có 3 tuần để làm quen lại với sân cỏ trước khi trở lại thi đấu vào ngày 12/6.

Những vấn đề sẽ được các đội bóng ngoại hạng Anh thảo luận - Ảnh 1.

Nhiều đội bóng đã bắt đầu mở lại trung tâm tập luyện của mình

Câu chuyện về việc tập luyện trở lại cũng đang gây ra những ý kiến trái chiều. Theo Dailymail, có từ 2-3 cầu thủ của mỗi đội phản đối việc tập luyện trở lại khi các yếu tố an toàn chưa được đảm bảo, trong khi đa phần các đồng nghiệp của họ sẵn sàng trở lại với guồng quay bóng đá.

Vấn đề tiếp theo là cần làm rõ những phức tạp liên quan tới hợp đồng các cầu thủ. Ngoại hạng Anh mùa này chỉ có thể kết thúc sớm nhất là giữa tháng 7, trong khi vào ngày 30/6, rất nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng và về lý thuyết, họ có quyền từ chối ra sân để tìm kiếm một CLB mới.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ phải làm việc với các hãng truyền hình đang sở hữu bản quyền ngoại hạng Anh mùa này, trong việc lên kế hoạch phát sóng phần còn lại của mùa giải. BT Sport và Sky Sport nắm độc quyền phát sóng 47 trận, còn 45 trận còn lại, liệu khán giả có được theo dõi miễn phí hay vẫn phải trả tiền. Đó cũng là điều cần phải được thống nhất.