Ozil không bị gọi về tuyển Đức, HLV Wenger mừng ra mặt

Tuấn HiệpCập nhật 12:57 ngày 05/11/2016

VTV.vn - HLV Arsene Wenger hết sức phấn khởi khi biết tin LĐBĐ Đức sẽ cho Mesut Ozil nghỉ ngơi trong đợt tập trung sắp tới.

Mesut Ozil đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Arsenal. Với cú solo ghi bàn ngoạn mục vào lưới Ludogorets giữa tuần qua, Ozil đã có tổng cộng 7 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo mùa này. Vai trò quan trọng của Ozil buộc HLV Arsene Wenger phải đưa ra những tính toán thận trọng, nếu như không muốn trụ cột của mình mắc phải những chấn thương đáng tiếc vì quá tải. Chính bởi thế, quyết định để tiền vệ gốc Thổ nghỉ ngơi trong đợt tập trung tới của ĐT Đức đã được "Giáo sư" người Pháp hết sức hoan nghênh.

Ozil không bị gọi về tuyển Đức, HLV Wenger mừng ra mặt - Ảnh 1.

Ozil liên tục ghi bàn trong màu áo Arsenal

"Tôi nghĩ đó là một quyết định đầy khôn ngoan. Tất nhiên tôi hoàn toàn ủng hộ rồi", "Giáo sư" phát biểu đi kèm với một nụ cười tươi rói.

Đợt tập trung các ĐTQG tháng 11 sẽ diễn ra sau trận derby bắc London giữa Arsenal và Tottenham tối chủ nhật này. Trong dịp này, ĐT Đức chỉ phải gặp đối thủ yếu San Marino tại vòng loại World Cup 2018, bên cạnh đó là trận giao hữu với ĐT Italia. Trong khi "Pháo thủ" thành London sẽ có hai cuộc đối đầu hết sức quan trọng với Manchester United tại ngoại hạng Anh, và Paris Saint-Germain tại Champions League, ngay sau khi loạt trận các ĐTQG kết thúc.

Ngoài ra, một lí do quan trọng khác khiến HLV Joachim Loew quyết định để Ozil nghỉ ngơi, đó là vì Ilkay Gundogan đang thi đấu hết sức ấn tượng trong màu áo Manchester City. Gundogan đã có mặt trong danh sách và được coi là người thay thế Ozil ở đợt tập trung lần này.