Paris Saint Germain - bậc thầy trong việc giữ chân các ngôi sao

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:21 ngày 07/02/2020

VTV.vn - Paris Saint Germain vẫn là đội bóng số 1 nước Pháp những năm qua và thành công của họ đến 1 phần từ việc giữ chân thành công những ngôi sao.

Hè 2019, Barcelona coi Neymar là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của mình. Bất chấp việc Neymar rất muốn trở lại xứ Catalan và Barcelona ra sức thuyết phục Paris Saint Germain, thì đội chủ sân Công viên các hoàng tử vẫn kiên quyết không bán. Cầu thủ người Brazil vẫn phải ở lại Paris Saint Germain và cống hiến cho nhà vô địch nước Pháp.

Paris Saint Germain - bậc thầy trong việc giữ chân các ngôi sao - Ảnh 1.

Neymar vẫn phải ở lại Paris Saint Germain mà chưa thể tới với Barcelona

Neymar chỉ là 1 trong nhiều ví dụ cho thấy Paris Saint Germain giờ đây đã trở nên khôn ngoan hơn nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Bằng tiềm lực tài chính hùng mạnh và sự chặt chẽ trong hợp đồng, mà đội bóng thủ đô nước Pháp giờ đây đã có thể giữ chân nhiều trụ cột. Neymar không thể tới được Barcelona, Real Madrid thất bại trong việc đàm phán với Mbappe, Marco Verratti cam kết ở lại dù Juventus quan tâm v.v là những thương vụ cho thấy tham vọng của Paris Saint Germain. Trường hợp mới nhất là Cavani, Paris Saint Germain từ chối đề nghị từ Atletico Madrid và tiền đạo người Uruguay phải ở lại cho tới hết hợp đồng.

Trong hoàn cảnh giá mua cầu thủ ngày càng tăng, việc giữ chân các ngôi sao được xem là nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức mạnh của đội bóng, qua đó tiết kiệm được hàng chục triệu euro cho ngân sách hoạt động. Về khía cạnh này, Paris Saint Germain đang làm rất tốt.