Pep Guardiola rất xuất sắc, nhưng trung vệ đó chưa phát triển hết tiềm năng

H.M (dịch)Cập nhật 21:52 ngày 22/04/2020

VTV.vn - Cựu ngôi sao Man City không phủ nhận tài năng của HLV Pep Guardiola nhưng cũng không đồng tình hoàn toàn với cách dùng người của nhà cầm quân này.

Từng được Man City chi ra gần 50 triệu bảng để đưa về Etihad hồi mùa hè 2016 tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, John Stones thậm chí còn chưa phải sự lựa chọn số 1 ở trung tâm hàng phòng ngự của nhà vô địch Premier League. Ở mùa giải 2019/20, anh mới có 10 lần ra sân tại đấu trường Ngoại hạng, hơn thế nữa, HLV Pep Guardiola đang ưa dùng Fernandinho cho vị trí trung vệ còn hơn cả một trung vệ thực thụ như cựu ngôi sao Everton.

Chứng kiến những gì đang diễn ra, cựu trung vệ Man City và cũng là đồng đội cũ của John Stones tại Everton – Sylvain Distin, không khỏi đặt dấu hỏi cho trường hợp này. Anh cho hay: "Tôi không có ý thiếu tôn trọng Pep Guardiola, ông ấy là HLV đẳng cấp, nhưng ông ấy có giúp John Stones trở thành trung vệ xuất sắc hơn chưa ư? Tôi nghĩ là chưa.

"John Stones là mẫu cầu thủ tự tin, một trung vệ hiện đại và cậu ấy rất tuyệt vời. Nhưng cậu ấy đã phát triển hết tiềm năng chưa? Tôi không cho là rồi. Cậu ấy còn nhiều thứ phải học, John Stones hội tụ đủ yếu tố của một trung vệ đẳng cấp, nhưng tôi cảm thấy cầu thủ này chưa được tận dụng hết. Cậu ấy còn có thể chơi tốt hơn hiện nay rất, rất nhiều.

"Khi tôi thấy Man City ưa dùng một tiền vệ phòng ngự ở vị trí trung vệ trong khi vẫn còn tới 2-3 lựa chọn khác, tôi thấy rất buồn. Tôi không hiểu do John Stones chưa có niềm tin của HLV hay vì lý do khác, nhưng lúc này cậu ấy rất cần một cú hích".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!