Pochettino lần đầu lên tiếng sau khi bị PSG sa thải

BKCập nhật 14:49 ngày 06/07/2022

VTV.vn - Mauricio Pochettino đã viết một thông điệp chia tay đầy cảm động cho PSG sau khi ông bị sa thải khỏi CLB.

Ngày hôm qua, PSG đã chính thức ra quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino. Ông gia nhập PSG vào tháng 1/2021 và dẫn dắt đội bóng Pháp vô địch Ligue 1 mùa giải 2021/22, giành Cúp quốc gia Pháp 2020/21. Trong 84 trận làm HLV trưởng của PSG, ông có 55 chiến thắng, 15 trận hòa và 14 trận thua, đạt tỷ lệ thắng 65,48%. Như vậy, HLV người Argentina đã phải rời PSG sau 18 tháng nắm quyền. Quyết định này đến sau khi ông không thể giành được chức vô địch Champions League dù sở hữu trong tay 1 đội hình toàn sao.

Pochettino lần đầu lên tiếng sau khi bị PSG sa thải - Ảnh 1.

HLV Pochettino chia sẻ trên trang cá nhân

Sau khi chia tay PSG, Pochettino đã có bài viết trên trang cá nhân của mình để tri ân đội bóng nước Pháp: "Tôi muốn chúc tất cả mọi người ở PSG những điều tốt nhất cho tương lai – các ông chủ, ban lãnh đạo, các cầu thủ, nhân viên và các cổ động viên".

"Gửi đến Nasser - tôi muốn cảm ơn ông vì trao cho tôi cơ hội được trở thành một phần của gia đình PSG một lần nữa. Chúng ta đã tận hưởng một vài khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau và cùng đạt được những chiến thắng quan trọng. Đội ngũ huấn luyện của tôi luôn rút ra những bài học để phát triển cho tương lai".

Pochettino lần đầu lên tiếng sau khi bị PSG sa thải - Ảnh 2.

Pochettino chia tay PSG sau 18 tháng làm việc

"Chúng tôi tự hào được kết thúc với tư cách nhà vô địch Ligue 1 ở câu lạc bộ rất quan trọng với tôi và gia đình. Nơi đây đã gắn bó với tôi từ khi còn là cầu thủ, một đội trưởng và bây giờ là một HLV".

Theo truyền thông Anh, Pochettino ưu tiên trở lại Premier League sau khi chia tay PSG. Tuy nhiên, cựu HLV Tottenham đã loại trừ Arsenal vì sự tôn trọng dành cho Spurs.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.