Premier League 2022/23 áp dụng luật thay 5 người mỗi trận

Anh QuânCập nhật 23:30 ngày 01/04/2022

VTV.vn - Kể từ mùa giải tới, BTC giải Ngoại hạng Anh sẽ cho phép các đội bóng sẽ được thay 5 người mỗi trận thay vì chỉ có 3 quyền thay đổi người như hiện tại.

Ở mùa giải 2019-2020, Ngoại hạng Anh từng áp dụng luật thay 5 người, sau khi giải này trở lại sau 3 tháng bị gián đoạn do những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Premier League 2022/23 áp dụng luật thay 5 người mỗi trận - Ảnh 1.

Kể từ giai đoạn 2020-2021 đến nay, giải bóng đá cao nhất xứ sương mù đã loại bỏ luật thay 5 người, bất chấp những ý kiến lo ngại về nguy gia tăng chấn thương đối với các cầu thủ do lịch thi đấu dày đặc. Theo Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB), ngoại trừ 4 giải hàng đầu châu Âu khác là Ligue 1, La Liga, Serie A và Bundesliga, Ngoại hạng Anh là giải duy nhất đưa ra động thái này.

Sau thời gian dài loại bỏ, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) mới đây cho biết, kể từ mùa giải 2022-2023, Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng trở lại luật kể trên. Các câu lạc bộ vẫn sẽ có 3 lần thay người nhưng tổng số cầu thủ vào sân tăng lên 5, thay vì 3 như thường lệ. Các câu lạc bộ cũng có thể đăng ký tối đa 9 cầu thủ trong danh sách dự bị.

Premier League 2022/23 áp dụng luật thay 5 người mỗi trận - Ảnh 2.

Việc Premier League áp dụng thay 5 người mỗi trận được kì vọng sẽ giúp cho các đội bóng có thể giữ sức cho một số trụ cột trong bối cảnh lịch thi đấu ngày một dày đặc.

Ngoài quyết định tái áp dụng luật thay 5 người, Ngoại hạng Anh cũng sẽ ngừng quy định xét nghiệm Covid-19 hai lần mỗi tuần đối với các cầu thủ và đội ngũ nhân viên kể từ ngày 4-4 sắp tới. Việc xét nghiệm sẽ chỉ được tiến hành đối với những trường hợp có triệu chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!