Ramos, Pique đe dọa từ giã ĐT Tây Ban Nha vì mâu thuẫn ở LĐBĐ

H.TCập nhật 11:20 ngày 20/10/2017

Ramos, Pique từng bày tỏ mong muốn từ giã tuyển quốc gia nếu như ông Claramunt bị sa thải

VTV.vn - Theo thông tin của tờ Marca, Ramos, Pique và Busquets sẵn sàng chia tay ĐT Tây Ban Nha sau khi một nhân vật cấp cao ở LĐBĐ nước này bị sa thải.

Tưởng như việc ĐT Tây Ban Nha vượt qua vòng loại World Cup 2018 với thành tích ấn tượng sẽ giúp đội bóng xứ bò tót tự tin hướng tới ngôi vương mùa Hè năm sau thì sóng gió lại nổi lên ở hậu trường. Gerard Pique, Sergio Ramos và Sergio Busquets đang tính đến khả năng chia tay ĐTQG sau khi LĐBĐ Tây Ban Nha chính thức sa thải Giám đốc kỹ thuật của đội là ông Maria Jose Claramunt vào hôm qua (20/10).

Thực chất, quyết định này đã được Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Juan Luis Larrea thông báo tới toàn đội tại một bữa ăn trước trận gặp Liechtenstein hồi đầu mùa giải này. Ở thời điểm đó, rất nhiều cầu thủ bày tỏ sự không hài lòng khi biết thông tin ngay trước trận đấu và chính HLV trưởng Julen Lopetegui cũng có tâm trạng như vậy.

Đặc biệt, bộ ba công thần của ĐT Tây Ban Nha là Ramos, Pique và Busquets đã đại diện cả đội gặp riêng ông Larrea. Cả ba thậm chí còn bày tỏ mong muốn từ giã tuyển quốc gia nếu như ông Claramunt thực sự bị sa thải bởi đây là nhân vật vô cùng uy tín và có ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ. Giờ đây, quyết định chính thức đã được đưa ra và người ta đang chờ đợi phản ứng của những ngôi sao này.

Chủ tịch Larrea và ĐT Tây Ban Nha cũng từ mặt nhau trong hơn 1 tháng rưỡi qua tạo ra một tình huống lạ lùng khi người đứng đầu LĐBĐ lại bị cấm vào phòng thay đồ của đội và cũng không hề có lời chúc mừng công khai nào về thành tích vượt qua vòng loại cũng như trận đấu thứ 100 Busquets khoác áo La Roja.

Mâu thuẫn tại LĐBĐ Tây Ban Nha đã tạo ra mối đe dọa tiềm tàng trong quá trình chuẩn bị World Cup 2018 tại Nga khi mà ĐTQG nước này được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.