Real tính "đẩy hạ", cựu sao Chelsea nhất định nói không với Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 22:57 ngày 19/03/2019

VTV.vn - Trước tin đồn bị Real Madrid biến thành "vật tế thần" cho thương vụ David De Gea, cựu thủ môn Chelsea - Thibaut Courtois đã kiên quyết nói không với Man Utd.

Sau khi HLV Zidane lên nắm quyền, Real Madrid được cho là đã tái khởi động thương vụ thủ thành số 1 Man Utd – David De Gea. Và nhằm hiện thực hóa tham vọng này của mình, Kền kền trắng nhiều khả năng sẽ đưa Thibaut Courtois vào lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao số 1 sân Old Trafford nhằm tăng thêm tính thuyết phục.

Và theo thông tin được báo giới Anh đăng tải, Thibaut Courtois đã thẳng thừng phản đối kế hoạch này của Real Madrid. Cựu thủ môn Chelsea khẳng định không muốn biến mình thành "vật tế thần" để De Gea tới Bernabeu.

Ngoài việc không chấp nhận mình "dưới cơ" De Gea, một lý do khác để thủ thành người Bỉ từ chối Man Utd chính là việc anh đã dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ Chelsea – một trong những đối thủ "không đội trời chung" với nửa đỏ thành Manchester. Được biết, nếu phải ra đi, nguyện vọng của Thibaut Courtois là được tới với PSG.

Sau một mùa giải thảm họa trong màu áo Real Madrid, vị trí số 1 của Thibaut Courtois đang bị đe dọa. Giới thạo tin TBN cho rằng HLV Zidane đã gửi "tối hậu thư" cho người gác đền số 1 tại sân Bernabeu về việc bị thay mới nếu không đảm bảo được phong độ. Chuyện Real Madrid không mặn mà giữ chân Thibaut Courtois là điều có thể hình dung trong bối cảnh thủ thành Keylor Navas vẫn chơi không đến nỗi tồi và chính anh là "học trò cưng" của Zidane trong chuỗi thành tích ấn tượng của Real Madrid ở Champions League những năm vừa qua. Ở mùa giải hiện tại, Navas là sự lựa chọn số 2 của Los Blancos với 3 lần bắt chính tại La Liga. Vì thế, "tội vạ" cho một mùa giải mà Real Madrid trắng tay hiển nhiên có phần nhiều trách nhiệm của Thibaut Courtois.

Được biết, Chủ tịch Florentino Perez đã chính thức đề nghị một cuộc đại cải tổ Galacticos 3.0 với việc tăng cường nhiều vị trí trọng yếu như thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cánh và tiền đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!