Ronaldo sẽ chấp nhận án phạt 2 năm tù

Quỳnh Trang - Lê Kiên (VTV Sports)Cập nhật 14:06 ngày 15/12/2018

VTV.vn - Cristiano Ronaldo sẽ chấp nhận án phạt 2 năm tù về tội gian lận thuế khi anh ra tòa tại Madrid vào ngày 14/01/2019.

Tội gian lận thuế của Ronaldo được phát hiện khi anh bị điều tra về 4 tài khoản. Năm 2017, cựu ngôi sao của Real Madrid đã bị các công tố viên tại Tây Ban Nha buộc tội gian lận thuế trong thời gian anh chơi cho đội chủ sân Bernabeu. Cáo buộc được đưa ra sau khi Ronaldo che giấu nhiều khoản thu nhập từ năm 2011 đến năm 2014 thông qua một công ty ảo ở quần đảo Virgin. Ronaldo đã bị buộc trốn các khoản thuế 1,4 triệu euro năm 2011, 1,7 triệu euro năm 2012, 3,2 triệu euro năm 2013 và 8,5 triệu euro năm 2014.

Theo tờ AS, dù Ronaldo đã trả hơn 13,4 triệu euro tiền phạt, nhưng anh vẫn phải ra hầu tòa vì luật pháp Tây Ban Nha quy định như vậy. AS còn tiết lộ, luật sư của Ronaldo đã cố gắng dẹp bỏ những cáo buộc chống lại siêu sao người Bồ Đào Nha bằng đề nghị nộp thêm 375.000 euro tiền phạt, nhưng cơ quan thuế đã từ chối.

Bị tuyên 2 năm tù, nhưng Ronaldo sẽ không bị giam vì luật pháp Tây Ban Nha quy định: Án tù giam từ 2 năm trở xuống có thể thay bằng án treo đối với những người phạm tội lần đầu và không phải là tội bạo lực, miễn là người bị kết án không tái phạm hoặc không phạm thêm tội tại Tây Ban Nha trong thời gian thụ án.

Phiên tòa sắp tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về bản án dành cho Ronaldo. Còn lúc này, tiền đạo của Juventus đang hướng đến trận gặp Torino tại giải VĐQG Italia.