Sarri: Tôi bị phớt lờ trong vụ Fabregas ra đi

Lê Kiên (VTV Sports)Cập nhật 19:50 ngày 07/01/2019

VTV.vn - Trong cuộc họp báo trước trận gặp Tottenham Hotspur tại Cúp Liên đoàn Anh, HLV Maurizio Sarri của Chelsea cay đắng tiết lộ: Ông đã bị phớt lờ trong vụ Cesc Fabregas ra đi.

Khi được hỏi về việc Fabregas sẽ đến Monaco, HLV Sarri trả lời: "Tôi chẳng được thông báo tin gì về cậu ấy cả. Nếu như Fabregas có bay đến Pháp đàm phán hợp đồng với Monaco, thì tôi cũng chẳng biết. CLB đã không hề nói với tôi về quyết định để cậu ấy đến Monaco. Tôi đã bị phớt lờ".

Bày tỏ ý kiến về việc Fabregas có nên đến Monaco hay không, HLV Sarri cho biết, tiền vệ người Tây Ban Nha cần phải ra đi. Chelsea có chính sách chỉ gia hạn hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi, nhưng Fabregas lại yêu cầu được ký hợp đồng mới 2 năm.

HLV Sarri chốt lại: "Tôi không muốn có một cầu thủ như Fabregas, một khi cậu ấy cảm thấy không vui khi ở lại Chelsea".

Trước đó, Fabregas đã trải qua khoảnh khắc chia tay đầy xúc động với các CĐV Chelsea sau trận gặp Nottingham Forest tại Cúp FA hôm 05/01 vừa qua. Tuyển thủ Tây Ban Nha 31 tuổi này đã đồng ý bản hợp đồng 2 năm rưỡi để chuyển đến Monaco, nơi anh sẽ tái hợp đồng đội cũ tại Arsenal Thierry Henry, người đang là HLV đội bóng. Hợp đồng của Fabregas với Chelsea sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Về phía Monaco, HLV Henry lập tức tung hô Fabregas: "Hỡi Cesc, hãy đến với đây, chúng tôi luôn chào đón anh. Từ ngày rời Arsenal, cứ 2 hoặc 3 ngày, tôi và Fabregas lại trò chuyện với nhau. Tất cả vẫn không thay đổi. Fabregas vẫn được mọi đội bóng quan tâm".