Sẽ có 3 Quả bóng vàng được trao trong năm 2018

H.M (dịch)Cập nhật 21:49 ngày 24/09/2018

VTV.vn - Tạp chí France Football – "cha đẻ" của danh hiệu Ballon d’Or khẳng định sẽ trao thêm danh 2 danh hiệu QBV ở hạng mục Cầu thủ U21 và Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm.

Ballon d’Or hay còn gọi là Quả bóng vàng (QBV) là danh hiệu thường niên được trao cho cho cầu thủ xuất sắc nhất trong mỗi mùa giải dựa trên sự đánh giá của giới chuyên môn và truyền thông. Từ khi ra đời vào năm 1956 cho tới nay, QBV đã trở thành danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá, là giải thưởng mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ tới.

Và từ trước tới nay, chỉ có một chủ nhân của QBV trong mỗi mùa giải, tuy nhiên, kể từ năm nay, mỗi lễ trao giải sẽ vinh danh tới 3 cầu thủ. Trong đó, ngoài giải thưởng trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở lứa tuổi U21 và cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới cũng sẽ có QBV cho riêng mình.

Theo tiết lộ từ tạp chí bóng đá nổi tiếng France Football, 2 QBV dành cho Cầu thủ lứa tuổi U21 và Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới cũng sẽ được công bố trong đêm trao giải vào ngày 3/12 tới. Danh sách ứng viên cho 3 danh hiệu QBV sẽ được công bố vào ngày 8/10 tới.

Cũng theo thông tin từ France Football, "giám khảo" của QBV U21 sẽ là những tên tuổi hàng đầu của thế giới bóng đá tự cổ chí kim như Zidane, Michel Plantini, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo… Trong khi đó, QBV nữ sẽ được chọn ra dựa trên đánh giá của các nhà báo chuyên hoạt động ở mảng tin tức bóng đá nữ.