Thầy cũ kể lại quyết định thay đổi sự nghiệp của Ronaldo

H.T (theo Marca)Cập nhật 18:02 ngày 20/10/2017

HLV Laszlo Boloni đã lựa chọn vị trí thi đấu cực kỳ sáng suốt cho Ronaldo khi còn 16 tuổi

VTV.vn - Cựu HLV của Sporting Lisbon đã sớm thấy tài năng hơn người của Cristiano Ronaldo và đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt để bảo vệ ngôi sao này.

HLV Laszlo Boloni là người đã giúp Cristiano Ronaldo có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Sporting Lisbon vào năm 2002 và sau đó giành ngôi vô địch giải VĐQG trước khi gia nhập Man Utd để sớm chạm đến đỉnh vinh quang.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, chiến lược gia người Romania đã nhớ lại quyết định đã thay đổi sự nghiệp của Ronaldo khi ngôi sao này còn 16 tuổi: "Tôi đã chuyển cậu ấy từ tiền đạo sang cánh bởi việc phải đối đầu với 2 trung vệ 90kg là hơi quá sức với một cậu bé 16, 17 tuổi. Hơn nữa, cậu ấy có thể chứng tỏ khả năng của mình một cách thoải mái và hiệu quả hơn. Thật vui khi Sir Alex Ferguson cũng làm như vậy khi Cristiano khoác áo Manchester United".

"Giờ đây, cậu ấy có thể thi đấu ở mọi nơi mà mình muốn nhưng ở thời điểm đó, tôi nghĩ việc thay đổi vị trí của cậu ấy là quyết định đúng đắn nhất" – ông Boloni khẳng định.

Thầy cũ kể lại quyết định thay đổi sự nghiệp của Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo sở hữu vóc người mảnh khảnh khi bắt đầu sự nghiệp

Cựu HLV của Sporting cũng cho biết từ khi chưa thi đấu cho đội 1, Ronaldo cũng được áp dụng một chương trình huấn luyện riêng: "Khi cậu ấy còn rất trẻ và luật thì không cho cậu ấy thi đấu với đội hình chính, chúng tôi đã lập ra một chương trình tập luyện thể hình và rèn cơ bắp để giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp tay đôi".

Ông Boloni cũng tự tin Ronaldo sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm lần thứ 2 liên tiếp tại Lễ trao giải FIFA The Best vào ngày 23/10 tới. Đồng thời, HLV hiện tại của CLB Royal Antwerp cho rằng cậu học trò cũ nay đã 32 tuổi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid: "Tôi hy vọng Ronaldo không quyết định kết thúc sự nghiệp của mình bằng cách chơi bóng ở một đẳng cấp thấp hơn khiến cậu ấy có thể bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nên và sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid".

Về câu hỏi Ronaldo hay Messi hay hơn, chiến lược gia người Romania đưa ra một câu trả lời hợp tình hợp lý: "Trái tim tôi luôn hướng về Ronaldo nhưng tôi cũng dành sự tôn trọng rất lớn dành cho Ronaldo".