Thầy cũ Real "tố" Gareth Bale ích kỷ khiến ông mất việc

H.M (dịch)Cập nhật 00:23 ngày 25/02/2019

VTV.vn - HLV Carlo Ancelotti tin rằng thói ích kỷ của Gareth Bale đã châm ngòi cho những lộn xộn trong phòng thay đồ Real Madrid khiến ông mất việc.

HLV Carlo Ancelotti đã gọi Gareth Bale là kẻ ích kỷ trong một phát biểu mới nhất của mình. Đồng thời, nhà cầm quân người Italy cũng tin rằng chính siêu sao người xứ Wales đã gây ra những mối bất hòa không đáng có, châm ngòi cho việc ông bị Real Madrid sa thải vào năm 2015.

Trước đó, HLV Ancelotti đã nhậm chức tại Bernabeu từ năm 2013. Trong mùa giải đầu tiên nắm quyền tại Bernabeu, chính vị chiến lược gia này giúp Los Blancos hoàn thành giấc mơ La Decima - với chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB.

Khi rời đi vào năm 2015, HLV Ancelotti còn 1 năm trong hợp đồng với Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez từng gọi quyết định chia tay vị chiến lược gia này là "điều vô cùng khó khăn".

Cựu HLV Chelsea, Bayern Munich và PSG tin rằng Gareth Bale chính là một trong những lý do khiến ông phải ra đi. Cụ thể, ông chủ "nhà trắng" Perez không đồng tình với những chỉ đạo chiến thuật của Ancelotti về những vấn đề liên quan tới Gareth Bale.

Thầy cũ Real tố Gareth Bale ích kỷ khiến ông mất việc - Ảnh 1.

HLV Ancelotti có những chia sẻ về quãng thời gian tại Real Madrid.

Các ông chủ Real Madrid tỏ ra miễn cưỡng khi thấy một khoản tiền đầu tư lớn như Gareth Bale không được sử dụng nhiều và cho rằng Galaticos cần phải được trình diễn càng nhiều càng tốt.

Ancelotti, bất chấp sự kêu gọi từ "thượng tầng" Real Madrid vẫn đánh giá Gareth Bale là mẫu cầu thủ quá ích kỷ và quan tâm nhiều tới những thành tích cá nhân hơi là thành công chung của một tập thể.

"Nếu điều gì khiến tôi điên đầu, đó chắc chắn là thói ích kỷ. Khi một cầu thủ phải chuyền bóng nhưng lại quyết định không làm điều đó" – HLV Carlo Ancelotti chia sẻ - "Tôi đã phải trả giá cho điều đó tại Madrid. Tôi để Bale ngồi dự bị trong trận gặp Valencia. Cậu ấy phải chuyền bóng cho Benzema – người có thể ghi bàn vào lưới trống. Nhưng thay vì làm điều đó, cậu ấy lại quyết định dứt điểm và không thành công. Đó là lý do dẫn tới việc tôi tranh cãi với ông Florentino, tôi để Bale trên băng ghế dự bị và tranh cãi bắt đầu nảy sinh".

Ancelotti gia nhập Bayern Munich sau thời gian cầm quân tại Real Madrid. Hiện tại, ông đang dẫn dắt CLB Napoli tại quê hương. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia lão luyện này vẫn giành sự quan tâm nhất định cho bóng đá TBN.

Khi được hỏi về vấn đề hiện tại của Real Madrid, khi Los Blancos thi đấu không tốt trên mọi đấu trường và hiện bị Atletico Madrid – đối thủ cùng thành phố, đứng ở vị trí cao hơn trên BXH La Liga.

Ancelotti thừa nhận ông là người hâm mộ Rojiblancos, đặc biệt là HLV Diego Simeone. Nói về đối thủ cũ, ông cho hay: "A. Madrid không chơi xấu xí, họ khiến đối thủ chơi xấu xí. Họ là đội bóng có tổ chức tốt và qua thời gian họ đã tiến bộ không ngừng. Giờ đây, họ đang chơi thứ bóng đá hay hơn, chất lượng và có thẩm mỹ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!