Thống kê: Siêu bom tấn của Bayern đáng tiền hơn Van Dijk

H.TCập nhật 22:06 ngày 28/03/2019

VTV.vn - Thi đấu quyết liệt và không phạm sai lầm là những ưu điểm của tân binh kỷ lục của Bayern Munich - Lucas Hernandez so với các hậu vệ hàng đầu khác.

Bayern Munich đã chính thức xác lập kỷ lục 80 triệu Euro (68 triệu Bảng) để sở hữu hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez từ Atletico Madrid và biến ngôi sao 23 tuổi trở thành hậu vệ đắt giá thứ 2 lịch sử bóng đá thế giới.

Phí chuyển nhượng này chỉ kém mức giá 75 triệu Bảng – số tiền mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ hậu vệ Virgil Van Dijk từ Southampton.

Tương tự Van Dijk, Lucas Hernandez gia nhập Bayern với mức phí khổng lồ khiến không ít người nghi ngại về khả năng của nhà vô địch World Cup. Tuy nhiên, những con số thống kê của Opta chỉ ra rằng Lucas còn sở hữu nhiều chỉ số tốt hơn cả Van Dijk – một trong những hậu vệ xuất sắc nhất hiện tại.

Số bàn thua

Lucas mới chỉ thi đấu 14 trận tại La Liga do chấn thương và số bàn thua khi Atletico có anh trên sân là 8. Bộ đôi trung vệ hiện tại của Bayern là Mats Hummels và Jerome Boateng lần lượt chơi 15 và 17 vòng đấu và để thủng lưới 14 và 15 bàn.

Trung bình, ở các trận đấu có sự góp mặt của Lucas, Atletico chỉ để thủng lưới trung bình 0,57 bàn/trận. Trong khi đó, con số này của Van Dijk ở Liverpool là 0,58 bàn/trận.

Thống kê: Siêu bom tấn của Bayern đáng tiền hơn Van Dijk - Ảnh 1.

Lucas sẽ là tấm lá chắn mới của Bayern mùa giải tới

Tắc bóng

Lucas là cầu thủ có xu hướng tắc bóng nhiều hơn các hậu vệ khác. Anh đã thực hiện 35 cú tắc bóng mùa giải này, trung bình 2,5 lần/trận.

Để so sánh, con số thống kê của Hummels là 1,2 và Boateng là 1,12 còn Van Dijk chỉ đạt 1,06. Leonardo Bonucci chỉ có 0,59 lần tắc bóng mỗi trận, Thiago Silva là 0,68. Khá nhất là trường hợp của Milan Skriniar với trung bình 2 lần tắc bóng mỗi trận.

Chuyền bóng

Điểm yếu của Lucas mà anh phải cải thiện ở Bayern là khả năng xử lý bóng. Do phong cách chiến thuật của Diego Simeone ở Altetico, ngôi sao người Pháp chỉ thực hiện 36,36 đường chuyền mỗi trận.

Ở các đội bóng lớn khác, các hậu vệ phải chuyền bóng nhiều hơn. Aymeric Laporte thực hiện 85.67 đường chuyền mỗi trận, Van Dijk là 79.68. Bộ đôi của Bayern là Hummels (82) và Boateng (78.24) cũng phải xử lý bóng khá nhiều.

Thống kê: Siêu bom tấn của Bayern đáng tiền hơn Van Dijk - Ảnh 2.

Lucas Hernandez có thể được chơi bóng tại Bayern như phong cách ở ĐT Pháp

Mắc lỗi

Điểm mạnh không cần phải bàn cãi của Lucas là sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Trong 14 trận mùa giải này, hậu vệ người Pháp chưa từng mắc lỗi dẫn tới pha dứt điểm của đối phương. Ở châu Âu hiện tại chỉ có Boateng và Skriniar đạt thành tích tương tự.

Van Dijk đã một lần mắc lỗi trong khi Gerard Pique gây họa tới 5 lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!