Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8

H.TCập nhật 17:16 ngày 24/03/2020

VTV.vn - Cặp đôi của Dortmund rủ nhau dẫn đầu top 10 cầu thủ thế hệ 2K đắt giá nhất trong khi hàng loạt ngôi sao mai của nước Anh góp mặt trong danh sách.

Tổ chức Quan sát bóng đá (CIES) vừa công bố danh sách 10 cầu thủ sinh sau năm 2000 có giá trị ước tính cao nhất thế giới. Không bất ngờ khi bộ đôi của Borussia Dortmund là Jadon Sancho và Erling Haaland nắm cả 2 vị trí đầu tiên của top 10.

Tuy nhiên, sau 2 năm tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga, ngôi sao người Anh Jadon Sancho xứng đáng vượt qua người đồng đội để dẫn đầu danh sách. Mùa giải này, Sancho đã ghi được 14 bàn vả đóng góp 15 pha kiến tạo.

Trong khi đó, trước khi gia nhập Dortmund vào tháng 1 năm nay, Haaland gây tiếng vang lớn tại Red Bull Salzburg với 28 bàn sau 22 trận. Chuyển đến Signal Iduna Park, cầu thủ người Na Uy tiếp tục màn trình diễn đỉnh cao với 12 bàn sau 11 trận.

Bên cạnh Sancho, bóng đá Anh cũng có thể tự hào khi sở hữu 3 gương mặt nữa là Callum Hudson-Odoi, Mason Greenwood và Phil Foden. Ngoài ra, chân sút của Everton là Moise Kean cũng góp mặt trong danh sách này dù mùa này anh chưa có được phong độ cao nhất.

Dưới đây là danh sách top 10 cầu thủ sinh sau năm 2000 có giá trị ước tính cao nhất thế giới:

10. Moise Kean – Everton (43 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 1.

Đến Everton với giá 27,5 triệu Bảng vào Hè năm ngoái, Moise Kean vẫn chứng tỏ giá trị của mình.

9. Phil Foden – Man City (47.2 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 2.

Ông bố trẻ Phil Foden đang dần dần chiếm được niềm tin của HLV Pep Guardiola và ngày càng được trọng dụng tại Man City.

8. Mason Greenwood – Man United (47.3 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 3.

Mới chỉ được thế giới biết đến vào chuyến du đấu Hè năm ngoái, tiền đạo người Anh đã công phá hàng loạt kỷ lục của những người đàn anh tại Man Utd.

7. Eduardo Camavinga – Rennes (49.6 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 4.

Eduardo Camavinga thể hiện được tiềm năng rất lớn trong màu áo của Rennes và đang được nhiều đội bóng lớn để mắt.

6. Ferran Torres – Valencia (51.6 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 5.

Cầu thủ tuổi teen đa năng Ferran Torres tỏa sáng trong màu áo Valencia mùa này với 4 bàn và 4 kiến tạo. Cả Real Madrid lẫn Barcelona đang đang săn đón ngôi sao trẻ này.

5. Callum Hudson-Odoi – Chelsea (67.6 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 6.

Từng được kỳ vọng sẽ được HLV Lampard trao cơ hội nhưng Callum Hudson-Odoi lại phải bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2019/20 vì chấn thương. Anh hiện đang phải chiến đấu với căn bệnh COVID-19.

4. Vinicius Junior – Real Madrid (69.1 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 7.

Ngay mùa đầu tới Bernabeu, Vinicius Junior đã đóng góp 4 bàn cho Real Madrid, trong đó có pha lập công trong trận El Clasico với Barcelona.

3. Rodrygo – Real Madrid (83.2 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 8.

Nhưng gương mặt mà các CĐV Real Madrid trông đợi nhất trong tương lai là Rodrygo. Cựu tiền đạo Santos đã có được hat-trick vào lưới Galatasaray tại Champions League ở tuổi 18.

2. Erling Haaland – Borussia Dortmund (94.5 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 9.

Tân binh Erling Haaland đã có khởi đầu mỹ mãn cùng Borussia Dortmund. Chuyển đến Signal Iduna Park, cầu thủ người Na Uy tiếp tục màn trình diễn đỉnh cao với 12 bàn sau 11 trận.

1. Jadon Sancho – Borussia Dortmund (185.7 triệu Bảng)

Top 10 ngôi sao thế hệ 2K: Sancho vượt Haaland, thần đồng Man Utd xếp hạng 8 - Ảnh 10.

Jadon Sancho chính là ngôi sao sáng nhất Bundesliga mùa giải này. Mùa giải này, cầu thủ người Anh đã ghi được 14 bàn vả đóng góp 15 pha kiến tạo.