Tottenham dọa bỏ trận cầu đinh với Liverpool

H.M (dịch)Cập nhật 21:52 ngày 30/03/2019

VTV.vn - HLV Mauricio Pochettino vừa đưa ra tuyên bố đanh thép về việc bỏ ngang trận Liverpool - Tottenham nếu vấp phải bất cứ hành động phân biệt chủng tộc nào.

Tottenham là nơi đang có sự hiện diện của nhiều gương mặt chủ chốt trong thành phần ĐTQG Anh. Đáng buồn là ở chỗ trong chiến thắng đậm 5-1 của Tam Sư trước Montenegro cách đây vài ngày, dù thi đấu trên sân nhà Wembley nhưng nhiều ngôi sao ĐT Anh, trong đó, dĩ nhiên là có những cầu thủ da màu của Tottenham, đã phải hứng chịu những lời miệt thị, phân biệt chủng tộc từ trên khán đài.

FIFA xác nhận sẽ vào cuộc để làm rõ sự việc này. Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham cũng khẳng định bản thân ông và CLB khu Bắc London cũng sẽ tự có những động thái phản ứng mà không cần chờ tới phán quyết của cơ quan quyền lực tối cao trong thế giới bóng đá.

Cụ thể, HLV Pochettino khẳng định nếu có bất kỳ hành động phân biệt chủng tộc nào trong trận đấu giữa Tottenham – Liverpool được tổ chức trên sân Anfield tới đây, ông và các học trò sẽ bỏ ngang.

"Nếu chúng tôi nghe thấy bất cứ điều gì từ trên khán đài, trận đấu sẽ được dừng lại. Không gì quan trọng hơn là chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Một trận đấu, có thể có thắng có thua nhưng chúng ta không thể cho phép điều đó tiếp tục xảy ra" – nhà cầm quân người Argentina tuyên bố trước trận – "Không ai bị kỳ thị, chẳng ai đáng phải nhận điều đó. Nếu điều tồi tệ xảy ra, điều đầu tiên tôi sẽ nói là: Dừng lại, chúng ta không chơi bóng nữa, rời sân thôi. Bóng đá lúc này không còn quan trọng nữa".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!