Trong khi người hâm mộ của mình ở lại dọn dẹp khán đài sau trận đấu, đội tuyển Nhật Bản lại đang tìm cách tạo ra mớ hỗn độn của riêng mình tại FIFA World Cup 2022

Hải MinhCập nhật 08:22 ngày 27/11/2022

VTV.vn - Sau chiến thắng lịch sử 2-1 trước Đức tại lượt trận đầu bảng E, Nhật Bản hoàn toàn rộng cửa giành vé vào vòng 16 đội.

Trong kỳ FIFA World Cup thứ 2 liên tiếp, những cổ động viên của đội tuyển Nhật Bản lại tiếp tục chiếm được cảm tình của cả thế giới với thói quen dọn dẹp rác ở các khán đài sau khi trận đấu kết thúc. Mặc dù điều này đã gợi nên những tò mò của người hâm mộ đến từ các quốc gia khác, đây lại không phải là việc hiếm gặp trong xã hội Nhật Bản. Ngay cả các chàng trai trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng nổi tiếng với việc dọn dẹp phòng thay đồ sạch sẽ trước khi rời khỏi sân vận động.

Trong khi người hâm mộ của mình ở lại dọn dẹp khán đài sau trận đấu, đội tuyển Nhật Bản lại đang tìm cách tạo ra mớ hỗn độn của riêng mình tại FIFA World Cup 2022 - Ảnh 1.

Các cổ động viên Nhật Bản lại tiếp tục chiếm được cảm tình với hành động dọn dẹp khán đài sau trận đấu

Tuy nhiên, ngược lại với việc dọn dẹp của cổ động viên, các chiến binh Samurai lại đang tìm cách tạo nên một mớ hỗn độn trên bảng xếp hạng của mình tại FIFA World Cup 2022.

Nhật Bản đã bắt đầu làm điều này kể từ trận ra quân gặp Những cỗ xe tăng Đức, để rồi có được lần đầu tiên giành chiến thắng trước đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới bằng 2 bàn thắng trong 15 phút cuối trận đấu. Kết quả này cùng với việc Ả Rập Xê Út đã đánh bại Argentina với tỷ số tương tự đã khiến những người hâm mộ bóng đá châu Á cảm thấy rất tự hào. Xét cho cùng, kể từ năm 1938, các đại diện đến từ châu Á mới chỉ có được 17 bàn thắng sau 108 trận thi đấu tại World Cup.

Trong khi người hâm mộ của mình ở lại dọn dẹp khán đài sau trận đấu, đội tuyển Nhật Bản lại đang tìm cách tạo ra mớ hỗn độn của riêng mình tại FIFA World Cup 2022 - Ảnh 2.

Hai bàn thắng của Ritsu Doan và Asano Takuma đã giúp Nhật Bản có được chiến thắng lịch sử trước Đức

Và đặc biệt hơn, với Nhật Bản, giờ đây đội tuyển này đang có cơ hội rất lớn để tiến vào vòng loại trực tiếp, cùng với đó nuôi hy vọng đạt được mục tiêu lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những chiến binh Samurai hoàn toàn có thể chắc suất giành vé vào vòng 16 đội khi ở lượt đấu thứ 2 diễn ra vào Chủ Nhật họ đánh bại Costa Rica và Đức không thể giảnh chiến thắng trước Tây Ban Nha. Người hâm mộ Nhật Bản rất lạc quan rằng kịch bản này sẽ diễn ra khi trước đó Costa Rica đã bị Tây Ban Nha huỷ diệt với tỷ số 7-0.

Tuy nhiên, ông Hajime Moriyasu, huấn luyện viên của đội tuyển Nhật Bản đã nhận thức được rằng họ không được phép đánh giá thấp Costa Rica. Ở buổi họp báo trước trận đấu, ông đã nói: “Costa Rica là một đội bóng giàu thể lực với một lối chơi có tổ chức. Đó là những gì chúng tôi đã quan sát được.”

“Họ là một đội bóng giỏi. Đối với chúng tôi, đây sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng.”

Trận đấu giữa Nhật Bản và Costa Rica sẽ được diễn ra vào lúc 17h hôm nay, ngày 21/11. Cục diện của bảng E có thể sẽ được sáng tỏ ngay trong đêm nay khi vào lúc 2h rạng sáng mai, trận đấu tâm điểm giữa Đức và Tây Ban Nha cũng sẽ được diễn ra. Tất cả các trận đấu đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Trong khi người hâm mộ của mình ở lại dọn dẹp khán đài sau trận đấu, đội tuyển Nhật Bản lại đang tìm cách tạo ra mớ hỗn độn của riêng mình tại FIFA World Cup 2022 - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!