Vì COVID-19, ĐT Anh có thể thi đấu với ĐT Iceland tại Albany

PVCập nhật 10:24 ngày 10/11/2020

VTV.vn - Vì những diễn biến phức tạp của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bùng phát, trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Iceland tại Nations League có thể diễn ra trên sân trung lập.

Thông tin về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bùng phát tại các trang trại nuôi chồn ở Đan Mạch khiến chính phủ Anh phải đưa ra thông báo cấm nhập cảnh với du khách đến từ Đan Mạch. Quyết định này cũng đang khiến nhiều trận bóng đá ở cấp độ quốc gia và CLB của các đội bóng Anh gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức, trong đó có ĐTQG nước này.

Đội tuyển Anh dự kiến sẽ gặp đội tuyển Iceland trong khuôn khổ Nations League vào ngày 19/11 tới. Tuy nhiên, 3 ngày trước đó, Iceland lại gặp Đan Mạch ở Copenhagen. Do quy định cấm nhập cảnh với du khách đến từ Đan Mạch nên trận đấu giữa Anh và Iceland chắc chắn không thể diễn ra tại sân Wembley như kế hoạch ban đầu.

Vì COVID-19, ĐT Anh có thể thi đấu với ĐT Iceland tại Albany - Ảnh 1.

ĐT Anh có thể thi đấu với ĐT Iceland tại Albany

LĐBĐ Anh đang hy vọng chính phủ có thể nới lỏng các quy định nhập cảnh. Thông tin mới nhất cho biết, trận đấu này có thể diễn ra tại sân trung lập ở Albany. Nếu trận đấu không thể diễn ra tại Anh hay không được tổ chức ở sân trung lập thì đội tuyển Anh sẽ bị xử thua.

Trong khi đó, CLB Liverpool sẽ có 1 chuyến làm khách đến sân của CLB Midtjylland tại Đan Mạch trong khuôn khổ Champions League. Nếu sang Đan Mạch thi đấu thì khi trở về, toàn bộ các thành viên của Liverpool sẽ phải cách ly 14 ngày. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề tới lịch thi đấu của Liverpool.

Vì COVID-19, ĐT Anh có thể thi đấu với ĐT Iceland tại Albany - Ảnh 2.

CLB Manchester United không cho phép trung vệ Victor Lindelof tập trung cùng đội tuyển Thuỵ Điển

Ở 1 diễn biến có liên quan, CLB Manchester United cũng không cho phép trung vệ Victor Lindelof tập trung cùng đội tuyển Thuỵ Điển để dự trận giao hữu gặp chủ nhà Đan Mạch. Ngoài Lindelof thì 4 cầu thủ Đan Mạch khác đang chơi bóng ở Anh và Scotland cũng không thể trở về tập trung cùng ĐTQG đợt này. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định rằng nếu cầu thủ được gọi vào đội tuyển mà có nguy cơ khi trở lại CLB bị áp dụng quy định cách ly hoặc nhiễm Covid-19 thì có quyền rút lui không thi đấu.

Hiện tại, Đan Mạch - quốc gia xuất khẩu lông chồn lớn nhất thế giới đã công bố các quy định phong toả nghiêm ngặt mới ở miền Bắc nước này sau khi phát hiện loài chồn nuôi ở các trang trại tại đây mang biến thể của virus SARS-CoV-2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!