Virgil van Dijk chỉ trích phóng viên đưa tin sai sự thật

Đình CườngCập nhật 10:30 ngày 19/07/2021

VTV.vn - Hậu vệ người Hà Lan đã phải lên tiếng về 1 vụ việc anh không hề tham gia nhưng vẫn được báo chí đưa tin.

Cuối  tuần trước, hậu vệ Virgil van Dijk đã đăng 1 dòng twitter đáp trả lại thông tin mà phóng viên Simon Mullock của tờ The Mirror đăng tài. Theo đó, phóng viên Simon Mullock đưa tin rằng Van Dijk là người lãnh đạo nhóm cầu thủ Hà Lan phản đối việc LĐBĐ nước này có ý định thuê Louis van Gaal làm HLV trưởng mới của ĐTQG, thay cho Frank de Boer.

Virgil van Dijk chỉ  trích phóng viên đưa tin sai sự thật - Ảnh 1.

van Dijk phủ nhận việc anh có bất hòa với HLV van Gaal

Hậu vệ của Liverpool khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, anh muốn  những thông tin mà báo chí đưa  ra phải là sự thật, chứ không phải tưởng tượng ra. Van Dijk còn gọi bài báo mà phóng viên Simon Mullock là 1 sự xấu hổ.

Đây không phải là lần đầu tiên các ngôi sao phải đối mặt với nạn tin giả. Báo chí có thể tạo ra 1 cầu chuyện về chấn thương của cầu thủ, dù anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, hoặc những mâu thuẫn không hề có ở nội bộ 1 đội bóng. Cách đối phó đơn giản nhất với các cầu  thủ, đó là thông qua người đại diện hoặc tự mình lên tiếng. Tuy nhiên, cũng thật khó cho họ trong việc cải chính thông tin bởi có quá nhiều cơ quan truyền thông khác nhau, trong khi việc tập luyện và thi đấu đã chiếm 1 quỹ thời gian đáng kể.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!