Wayne Rooney chỉ trích ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh

Đình CườngCập nhật 06:46 ngày 16/03/2020

VTV.vn - Cựu tiền đạo đội tuyển Anh đã không giấu được sự bức xúc trước những sự việc gần đây của các cơ quan quản lý bóng đá Anh.

English Football League (EFL) là cơ quan quản lý chung 4 hạng đấu chuyên nghiệp của Anh. Tổ chức này tỏ ra khá thờ ơ trước những đề xuất ngừng thi đấu các hạng này vào tuần trước, cho đến khi giải ngoại hạng có 2 ca nhiễm Sars-CoV-2 đầu tiên là HLV Mikel Arteta của Arsenal và tiền đạo Callum Hudson Odoi của Chelsea. Sau đó, EFL và giải ngoại hạng mới thống nhất việc dừng tất cả các trận đấu tới ít nhất là ngày 3/4.

Wayne Rooney đã tỏ ra bức xúc trước cách hành xử này. Anh chia sẻ trên tờ Sunday Times: "Thật mừng vì cuối cùng giải đấu đã bị hoãn. Nhưng tại sao chúng tôi phải chờ đợi lâu đến như vậy. Tại sao mọi người vẫn còn quá thờ ơ trước những ca nhiễm đang ngày 1 tăng lên. Leicester City không có đủ cầu thủ. Arsenal hay các đội khác cũng bị ảnh hưởng. Vậy mà họ vẫn cho rằng các đội bóng vẫn sẵn sàng thi đấu. Có cảm giác như chúng tôi (các cầu thủ) chỉ như những con chuột lang trong phòng thí nghiệm vậy".

Rooney cho biết anh đã hỏi thăm các đồng nghiệp 1 cách thường xuyên qua điện thoại và email. Nhiều người cho biết họ sẵn sàng thi đấu trở lại từ tháng 9 năm nay, thay vì ra sân khi dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn.


Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.