World Cup 2026 tăng lên 48 đội: Lợi hay hại cho bóng đá thế giới và FIFA?

Thể Thao VTVCập nhật 06:52 ngày 12/01/2017

VTV.vn - Lợi nhuận tăng và cả sự hấp dẫn, kịch tính cũng như những bất ngờ… sẽ tăng theo khi World Cup tăng lên 48 đội vào năm 2026.

Những ngày qua, câu chuyện về việc FIFA chính thức thông qua quyết định tăng số đội dự World Cup lên con số 48 đã gây ra rất nhiều phản ứng trái chiều từ cả những người trong cuộc lẫn những người ngoài cuộc. Vậy chúng ta hãy cùng phân tích một chút, để xem quyết định này có lợi hay có hại cho FIFA nói riêng và cho bóng đá thế giới nói chung.

Đầu tiên, đó là lợi ích kinh tế trực tiếp giành cho FIFA. Tân chủ tịch Gianni Infantino lên nắm quyền trong bối cảnh FIFA vừa trải qua những bê bối tham nhũng và không ít những tai tiếng. Chính vì vậy, để tăng doanh thu cho FIFA, ông Infantino cần mở rộng quy mô của giải đấu World Cup, giải đấu đóng góp doanh thu chính của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới. Và cách nhanh gọn nhất, đó chính là mở rộng quy mô của giải đấu lên cấp toàn cầu.

World Cup 2026 tăng lên 48 đội: Lợi hay hại cho bóng đá thế giới và FIFA? - Ảnh 1.

Tân chủ tịch Gianni Infantino trả lời phỏng vấn báo chí

Về khía cạnh chuyên môn, nhiều người làm bóng đá đã lo ngại rằng việc tăng số đội sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng các trận đấu nhưng hãy nhìn từ ví dụ Euro 2016, khi số lượng đội bóng được tăng từ 16 lên thành 24 thì chất lượng các trận đấu không những không giảm, thậm chí là còn tăng.

Những đội bóng bị đánh giá thấp hơn không có nghĩa là họ không có khả năng tạo ra những trận đấu hấp dẫn. Và điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng. Ví dụ trong quá khứ chúng ta đã từng có những đội tuyển hiện tượng như là Nhật Bản hay Hàn Quốc tại World Cup 2002. Và gần nhất tại Euro 2016, những đội tuyển lần đầu tiên tham dự giải đấu như xứ Wales hay Iceland cũng đã tạo nên vô số bất ngờ.