Xavi phủ nhận việc ép De Jong ra đi

BKCập nhật 21:00 ngày 31/07/2022

VTV.vn - Đích thân HLV Xavi đã lên tiếng phủ nhận việc ép De Jong ra đi giống như báo giới đồn đoán.

Trận gặp Real Madrid trong chuyến du đấu hè vừa qua, Frenkie De Jong đã bị kéo xuống đá ở vị trí trung vệ. Ai cũng biết vị trí sở trường của cầu thủ người Hà Lan là tiền vệ, và điều này đã dấy lên những tin đồn về mối quan hệ của HLV Xavi và De Jong.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng HLV Xavi và BLĐ Barcelona đang cố tình gây sức ép, "trù dập" để De Jong buộc phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè này. Thậm chí trước đó, đã có nguồn tin tiết lộ rằng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gửi tin nhắn cho De Jong để thông báo về một vụ chuyển nhượng sắp diễn ra.

Xavi phủ nhận việc ép De Jong ra đi - Ảnh 1.

Tương lai của De Jong vẫn đang là một dấu hỏi lớn

Tuy nhiên mới đây, trước báo giới, HLV Xavi đã lên tiếng phủ nhận điều này: "Tôi không biết liệu De Jong có ở lại đây hay không. Tôi cũng chưa bao giờ nhắn tin cho cậu ấy. Tôi chỉ nói chuyện với De Jong. Tôi rất thích cậu ấy. Với tôi, De Jong là một cầu thủ bóng đá gương mẫu nhưng chúng tôi còn có tình hình kinh tế và sự công bằng. Vẫn còn nhiều thời gian và nhiều điều có thể xảy ra".

"Việc De Jong đá trung vệ trong các trận đấu vừa qua không phải là dấu hiệu cho thấy cậu ấy sắp ra đi. Đơn giản chỉ là chúng tôi đang muốn thử nghiệm", HLV Xavi khẳng định.

Barcelona đã đạt thỏa thuận trị giá 63 triệu bảng cộng phụ phí 8,47 triệu bảng với Man Utd về trường hợp của De Jong. Tuy nhiên thương vụ này đã đi vào bế tắc khi De Jong kiên quyết ở lại Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya từng muốn bán De Jong do vấn đề tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: