AFF Cup 2018: HLV Sven-Goran Eriksson nói gì trong ngày ra mắt ĐT Philippines

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:26 ngày 06/11/2018

VTV.vn - Trong buổi họp báo đầu tiên trên tư cách HLV trưởng ĐT Philippines, HLV Sven-Goran Eriksson đã có những phát biểu rất thận trọng.

Cụ thể, HLV Sven-Goran Eriksson thừa nhận mình chưa có nhiều hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á và sẽ cần sự giúp đỡ từ trợ lý Scott Cooper, người trước đó làm HLV tạm quyền của ĐT Philippines.

"Tôi từng có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở nhiều quốc gia khác nhau tại châu Á như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, tại khu vực này, tôi không có nhiều kinh nghiệm lẫn hiểu biết về các đội bóng."

AFF Cup 2018: HLV Sven-Goran Eriksson nói gì trong ngày ra mắt ĐT Philippines - Ảnh 1.

HLV Sven-Goran Eriksson được biết đến nhiều nhất khi dẫn dắt ĐT Anh từ năm 2001 đến 2006

"Tuy nhiên, với tôi, bóng đá vẫn luôn như vậy dù tôi có làm việc ở đâu đi chăng nữa. Nếu bạn làm tốt ở châu Âu, tại sao bạn lại không thể lặp lại điều đó ở châu Á nhỉ? Tôi luôn tự nhủ như vậy và hi vọng tôi sẽ giúp đội có được kết quả tốt tại AFF Suzuki Cup."

Tại AFF Cup 2018, ĐT Philippines nằm ở bảng B cùng những đối thủ là ĐT Thái Lan, Indonesia, Singapore và Timor Leste. Với sự dẫn dắt của một chiến lược gia nổi tiếng như Sven-Goran Eriksson, ĐT Philippines được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ tại giải đấu lần này.