AFF Cup tiếp tục lùi lịch khởi tranh tới cuối năm 2021

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 17:58 ngày 07/12/2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải bóng đá AFF Cup tiếp tục phải lùi thời gian tổ chức.

Chiều 7/12, trên sân tập của tuyển Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ về việc AFF Cup một lần nữa bị dời lại lịch.

Theo đó, AFF Cup dự kiến tiếp tục phải lùi lại do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo lịch mới nhất được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông qua, AFF Cup dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022.

AFF Cup tiếp tục lùi lịch khởi tranh tới cuối năm 2021 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam là nhà vô địch của AFF Cup 2018

Như vậy, đây là lần thứ 2 AFF Cup phải lùi lại vì lý do bất khả kháng. Theo lịch trình bình thường thì giải đấu lẽ ra đã được tổ chức vào tháng 11/2020, nhưng sau đó đã phải lùi lịch dự kiến sang tháng 4/2021.

ĐT Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup sau khi vượt qua ĐT Malaysia ở chung kết giải đấu năm 2018. HLV Park Hang Seo và các học trò được giao nhiệm vụ phải bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của bóng đá khu vực ở giải đấu này.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!