Án phạt sau vụ xô xát trận CLB TP HCM I - Than KSVN: 6 cầu thủ bị phạt nặng

Thế Hưng (VTV Sports)Cập nhật 22:09 ngày 14/10/2018

VTV.vn - Ngày 14/10, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại trận bán kết giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2018.

Màn ẩu đả giữa các cầu thủ nữ 2 đội CLB TP Hồ Chí Minh I và Than KSVN đang là chủ đề nóng của bóng đá Việt Nam tuần qua. Đến hôm nay (14/10), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.

Theo đó, 4 nữ cầu thủ của CLB TP Hồ Chí Minh I và 2 cầu thủ của Than KSVN mỗi người bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 tháng do tham gia vụ xô xát. Đó là Nguyễn Bảo Châu (số 18), Nguyễn Thị Mỹ Anh (số 25), Trần Thị Phương Thảo (số 37), Trần Thị Thu (số 15) của đội TP.HCM I và Phạm Hoàng Quỳnh (số 8), Khổng Thị Hằng (số 32) của Than KSVN.

Đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2018 là Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất bị phạt 10 triệu đồng.LB TP HCM I và CLB Than KSVN bị phạt 30 triệu đồng mỗi đội. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng đoàn đội TP. Hồ Chí Minh I và ông Trịnh Minh Dũng, Trưởng đoàn đội Than Khoáng Sản Việt Nam cũng như Ban huấn luyện 2 đội bị cảnh cáo do có số đông cầu thủ của đội tham gia vụ xô xát nói trên.

Nữ cầu thủ CLB TP HCM I và Than KSVN xô xát sau trận đấu (Bán kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018)