Bác sĩ thể thao nổi tiếng Hàn Quốc hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam

Trần Quang (VTV Sports)Cập nhật 09:48 ngày 26/04/2019

VTV.vn - Theo thông tin được đại diện VFF tiết lộ, vị bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc, Choi Ju-young sẽ sang làm việc tại Việt Nam và hỗ trợ cho các đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Ông Choi Ju-young là bác sĩ thể thao nổi tiếng tại Hàn Quốc, từng chữa trị cho các ngôi sao như Park Ji-sung hay Ki Sung-yueng. Thời gian qua ông đã điều trị cho các tuyển thủ như Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lục Xuân Hưng, Trần Đình Trọng... Cùng với đó, vị bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc này cũng thường xuyên xuất hiện tại Việt Nam, hỗ trợ HLV Park Hang Seo mỗi lần các đội tuyển Việt Nam tập trung.

Bác sĩ thể thao nổi tiếng Hàn Quốc hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

Bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc Choi Ju-young (áo xanh, bên phải) hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, đại diện của VFF cho biết vị bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc, Choi Ju-young sẽ sang làm việc tại Việt Nam và hỗ trợ cho các đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Nguồn tin VFF cho hay: "Ông Choi Ju-young mới ký hợp đồng với PVF và sẽ làm việc toàn thời gian tại Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để VFF mời ông ấy hỗ trợ khi các đội tuyển tập trung. Ông ấy từng nói luôn sẵn sàng giúp sức, vì là bạn thân của HLV Park Hang Seo".

Trong khi đó, bản thân bác sĩ Choi Ju-young cho biết: "Đây là thử thách không dễ dàng ở độ tuổi này. Tôi đã ở Việt Nam thường xuyên và thấy y tế thể thao đang thiếu hụt rất nhiều. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp bóng đá Việt Nam".

Bác sĩ thể thao nổi tiếng Hàn Quốc hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam  - Ảnh 2.

Bác sĩ Choi Ju-young trong lần hỗ trợ tập trung cho ĐT Việt Nam đợt AFF Cup 2018. (Ảnh: Tuấn Đoàn)

Như vậy, bác sĩ Choi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc chữa trị và phục hồi cho các cầu thủ tại trung tâm PVF. Bên cạnh đó, ông cũng làm quản lý tại một bệnh viện ở Hà Nội và tham gia công tác y tế một cách thường xuyên tại các đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Ông Choi Ju-young bắt đầu thực hiện công tác y học thể thao từ năm 1982 cho các ĐT của Hàn Quốc. Năm 2002, bác sĩ Choi cũng là trưởng bộ phận y tế của ĐTQG Hàn Quốc tại World Cup.