Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: "Tôi tự hào vì được mọi người tín nhiệm"

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:08 ngày 08/12/2018

VTV.vn - Phát biểu sau khi kết thúc Đại hội VFF khóa VIII, tân chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chia sẻ niềm vui và tự hào khi được mọi người tín nhiệm.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải chia sẻ cảm xúc sau khi đắc cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII: "Cảm xúc của tôi là rất vui và tự hào khi được tín nhiệm. Mục tiêu và kế hoạch nhiệm kỳ lúc này chưa nói được nhưng chắc chắn khóa VIII sẽ phát huy thành tích khóa VII đạt được và sẽ tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam đến các bước phát triển kế tiếp".

"Đương nhiên là tôi cảm thấy có áp lực vì được nhiều người quan tâm, nhưng tôi thấy rất vui vì người hâm mộ, các cơ quan quan tâm và đặt kỳ vọng. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam luôn luôn cần sự đoàn kết, cầu thị, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm hết sức để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Chính phủ và người hâm mộ", Ông Lê Khánh Hải cho biết thêm.

Về định hướng phát triển bóng đá Việt Nam, ông Hải cho biết: "Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, chúng ta đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đưa đội tuyển quốc gia lên top 10 châu Á. Chúng ta chắc chắn phải phấn đầu để bóng đá Việt Nam đặt chân vào World Cup".

Vào hôm nay 8/12, đại hội VFF khoá VIII chính thức diễn ra. Đại hội bầu ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch cho nhiệm kỳ mới. Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII đã bầu Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải làm Chủ tịch với tỉ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100%.