Chuyển động AFF Cup 2018: Ai là cầu thủ lớn tuổi nhất?

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 17:28 ngày 10/11/2018

VTV.vn - ĐT Indonesia sở hữu cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự AFF Cup 2018.

Đó là tiền đạo gốc Brazil, Beto Goncalves, năm nay, anh đã 37 tuổi, 10 tháng, 8 ngày. Cầu thủ này mới có 3 lần khoác áo ĐTQG Indonesia, ghi được 2 bàn thắng. Đây sẽ là kì AFF Cup đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1980 này.

Cầu thủ trẻ nhất dự AFF Cup 2018 đó là Gumario, cầu thủ sinh năm 2001, năm nay mới 16 tuổi. Cầu thủ trẻ này đã có 5 lần khoác áo ĐTQG và đang thi đấu trong màu áo của CLB Boavista tại giải VĐQG Timor Leste.

Timor Leste cũng là đội bóng trẻ nhất tại giải năm nay. Đội bóng này có lần thứ 2 dự AFF Cup, mang tới đội hình có độ tuổi trung bình 20,56.

Già nhất là tuyển Philippines với độ tuổi trung bình 27,4. Tuyển Việt Nam đứng thứ ba trong danh sách những đội trẻ nhất với tuổi trung bình 23,69.

Lão tướng Anh Đức đã 33 tuổi, còn hậu vệ Đoàn Văn Hậu kém Anh Đức tới 14 tuổi.