CLB Hà Nội tập luyện thoải mái tại Bình Nhưỡng

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:32 ngày 30/09/2019

VTV.vn - CLB Hà Nội đang có được những điều kiện thuận lợi tại CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về liên khu vực với đội chủ nhà CLB 4.25

Theo thông tin trên trang chủ của đội bóng Thủ đô vào ngày 29/9 cho biết, các cầu thủ của CLB Hà Nội được tập luyện dưới thời tiết rất tốt tại thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên.

VIDEO: CLB Hà Nội tập luyện tại Bình Nhưỡng (Nguồn: StrongVietnam)

Được biết khách sạn Sosan nơi toàn đội trú chân cách khá xa sân tập nhưng đường đi rất thuận lợi. Một bất ngờ khác là điều kiện sân cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng cũng khá chất lượng giúp các cầu thủ CLB Hà Nội không mất nhiều thời gian làm quen.

CLB Hà Nội tập luyện thoải mái tại Bình Nhưỡng - Ảnh 2.

Thời tiết tại Bình Nhưỡng hiện khá đẹp. Ảnh: StrongVietnam.

Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Điều kiện ăn ở của đội tại Bình Nhưỡng là chấp nhận được. Đội cũng được Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên hỗ trợ nhiệt tình các vấn đề hậu cần. Các cầu thủ của chúng ta tâm trạng thoải mái, rất thích thú khi được sang đây thi đấu, quyết tâm cao trước trận đấu lượt về".

Trước đó vào rạng sáng ngày 27/9, toàn đội đã vượt hơn 3.000 km (Hà Nội - Bắc Kinh - Bình Nhưỡng) để tới thủ đô CHDCND Triều Tiên. Đích thân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên Lê Bá Vinh đã ra sân bay để đón các cầu thủ và đưa đoàn về Đại sứ quán để nghỉ ngơi trước khi ổn định chỗ ở.

CLB Hà Nội tập luyện thoải mái tại Bình Nhưỡng - Ảnh 3.

Mặt cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng được cho là có chất lượng khá tốt. Ảnh: StrongVietnam.

Trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB 4.25 và CLB Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 2/10. Tuy nhiên vì một số lý do nên cuộc so tài giữa hai đội sẽ không được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Do đã để đối thủ cầm hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, nếu muốn đi tiếp, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải đánh bại đối thủ trên sân khách hoặc phải it nhất giành kết quả hòa với tỷ số 3-3 trở lên.