CLB Hải Phòng có nguy cơ phải thi đấu trên sân không khán giả

Anh QuânCập nhật 20:23 ngày 15/08/2016

VTV.vn - CLB Hải Phòng đang phải đứng trước án phạt thi đấu không có khán giả do những hành động cổ vũ không đẹp của CĐV nhà.

Ở vòng đấu thứ 20 của V.League 2016, Hải Phòng đã đánh bại Hà Nội T&T để củng cố ngôi đầu bảng. Tuy nhiên niềm vui của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lại không trọn vẹn vì những hành động của các CĐV. Cụ thể, khán đài sân Lạch Tray tràn ngập pháo sáng và băng rôn mang tính miệt thị đội khách.

CĐV Hải Phòng luôn gây náo động trên các khán đài. Ảnh: Vietnamnet
CĐV Hải Phòng luôn gây náo động trên các khán đài. Ảnh: Vietnamnet

Chính vì điều này, CLB Hải Phòng và ban tổ chức sân Lạch Tray đang đối mặt với một án phạt nặng từ Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Thậm chí khả năng đóng cửa sân vận động và cấm khán giả vào sân trong các trận đấu sân nhà của đội bóng này là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như vậy, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ mất một lợi thế không nhỏ bởi từ lâu sân Lạch Tray đã nổi tiếng là nơi đi dễ khó về với các đội khách vì sức ép kinh khủng từ khán đài.

Việc CĐV Hải Phòng gây rối là điều không còn xa lạ ở V.League qua nhiều mùa giải. Cuối tháng 7 vừa qua, đội bóng này cũng bị phạt 20 triệu đồng do để khán giả có những lời lẽ thô tục với trọng tài và ném chai lọ xuống sân trong trận đấu ở vòng 17 với XSKT Cần Thơ.

Dù vậy vào lúc này, chưa có án phạt cụ thể nào được đưa ra. Trong 6 vòng đấu còn lại của V.League 2016, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng còn 3 trận trên sân nhà gặp FLC Thanh Hóa, QNK Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An.