ĐT Campuchia thua ĐT Indonesia trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:43 ngày 05/10/2017

VTV.vn - Có được thế trận ấn tượng trước ĐT Indonesia nhưng các cầu thủ ĐT Campuchia vẫn không thể tránh khỏi thất bại trong trận giao hữu trước trận gặp ĐT Việt Nam.

Trước trận này, đội bóng của HLV Leonardo Vitorino chỉ có vừa vặn 2 ngày tập trung. Vì thế quá trình chuẩn bị và lắp ráp đội hình còn gặp rất nhiều khó khăn. Trận giao hữu trước ĐT Indonesia không ngoài mục đích giúp ĐT Campuchia tìm ra những mặt chưa được và qua đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới đây.

Bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, hai đội không ngần ngại thi triển lối đá tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, xét về độ hiệu quả và sự mạch lạc thì ĐT Campuchia vẫn tỏ ra thua kém hoàn toàn so với đối thủ.

Phút 30, Andik Vermansyah đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi tung cú dứt điểm dứt khoát nhưng bị hậu vệ đội khách phá ra. Từ tình huống đá phạt góc liền sau đó, tiền đạo Lerby Eliandry bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Sou Yaty mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng này giúp tinh thần của các cầu thủ Indonesia càng thêm hưng phấn. Những pha triển khai tấn công nhanh nhẹn, chính xác và thần tốc khiến Campuchia rất vất vả để chống đỡ.

Chỉ 5 phút sau, Rezaldi Hehanusa đã có pha băng vào đá nối cận thành nhân đôi cách biệt cho ĐT Indonesia. Phút 49, Campuchia tìm được bàn rút ngắn tỷ số thành 1-2 nhờ công của Chan Vathanaka. Nhưng chỉ 4 phút sau, Septian David đã kịp lấy lại lợi thế cho chủ nhà với bàn thắng thứ 3.

Thua 1-3 trước ĐT Indonesia, HLV Vitorino sẽ cần có thêm nhiều điều chỉnh thích hợp nhằm hướng tới trận đấu gặp ĐT Việt Nam. Ở trận lượt đi trên sân nhà, ĐT Campuchia đã để thua 1-2 trước ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch, sau trận giao hữu với ĐT Indonesia, ĐT Campuchia sẽ di chuyển sang thủ đô Hà Nội và có 5 ngày làm quen điều kiện thi đấu trước khi gặp ĐT Việt Nam ở trận lượt về.