ĐT U19 Việt Nam sẵn sàng cho Vòng loại U19 châu Á 2020

Tiến Dũng (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:01 ngày 29/10/2019

VTV.vn - Sau thời gian luyện tập dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho Vòng loại U19 châu Á 2020.

Cho tới nay, ĐT U19 Việt Nam đã có khoảng 1 tháng rưỡi tập luyện cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, HLV Philippe Troussier đã tiến hành sàng lọc đội hình 2 lần sau các giai đoạn tập luyện. Ngoài ra, đội còn dự giải giao hữu ở Thái Lan và giành vị trí á quân với màn trình diễn được đánh giá cao.

Ở trận giao hữu mới nhất trước đội bóng tới từ Châu Âu có lối chơi hiện đại và thể hình to cao, U19 Việt Nam vẫn chơi khá ấn tượng và giành chiến thắng 2-1. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Troussier tự tin hướng tới vòng loại U19 châu Á.

ĐT U19 Việt Nam sẵn sàng cho Vòng loại U19 châu Á 2020 - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier

"Tôi tin trận đấu này sẽ củng cố sự tự tin của các cầu thủ. Tôi hài lòng vì mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng. Cách chơi tích cực và khả năng liên lạc, phối hợp trên sân của các cầu thủ rất tốt", HLV Philippe Troussier chia sẻ.

Trận giao hữu này là màn thử nghiệm vô cùng quý giá với U19 Việt Nam. HLV Philippe Troussier tin rằng các học trò của ông có thể rút ra được những kinh nghiệm để sẵn sàng đối mặt với những đối thủ mạnh hơn.

ĐT U19 Việt Nam sẵn sàng cho Vòng loại U19 châu Á 2020 - Ảnh 2.

U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại U19 châu Á 2020

HLV Philippe Troussier khẳng định: "Trước đối thủ có thể hình và trình độ tốt, cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi tốt, không sợ hãi, đồng bộ, chặt chẽ, mạnh mẽ và không hề do dự suốt 90 phút. Các cầu thủ đã tiến bộ hơn nhiều so với 3 tuần trước. So với U19 Nhật Bản thì U19 Sarajevo không mạnh bằng nên chưa thể đánh giá được gì từ trận đấu này. Tuy nhiên, đây là một trận đấu chất lượng và bổ ích cho U19 Việt Nam".

U19 Việt Nam sẽ dự vòng loại U19 châu Á 2020 trên sân Thống Nhất từ ngày 6-10/11. Các học trò của HLV Troussier nằm cùng bảng J với U19 Guam, Mông Cổ và Nhật Bản. Đội nhất bảng sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết diễn ra năm sau ở Uzbekistan. Các đội nhì bảng sẽ tranh 4 tới 5 suất còn lại.


.