ĐT Việt Nam nhận nhiệm vụ kép: đi tiếp ở World Cup và bảo vệ ngôi vương AFF Cup

PVCập nhật 18:10 ngày 25/05/2020

HLV trưởng Park Hang-seo và đại diện nhà tài trợ

VTV.vn - HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam đã được giao 2 mục tiêu lớn của năm 2020 tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Sáng nay (25/5), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Buổi lễ cũng có sự góp mặt của HLV trưởng ĐT nữ quốc gia Mai Đức Chung và nữ tuyển thủ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo. HLV trưởng Park Hang Seo do có kế hoạch dự khán vòng loại Cúp QG diễn ra chiều nay nên trước sự kiện đã đến gặp gỡ và chúc mừng Nhà tài trợ. Các học trò của ông tại ĐTQG tham dự buổi lễ có Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh.

Đây có thể xem là sự kiện rất có ý nghĩa đối với Bóng đá Việt Nam nói chung và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá vừa được Thủ tướng Chính phủ và các ban ngành liên quan cho phép tổ chức trở lại, sau giai đoạn tất cả các giải đấu phải tạm dừng để cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, tại sự kiện này, VFF nhấn mạnh về nhiệm vụ kép của đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Theo đó ĐT Việt Nam sẽ hướng tới 2 mục tiêu lớn của năm 2020: cuộc đua giành quyền đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 và chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020.

Cùng với sự chủ động của LĐBĐVN trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn, thì sự hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác, các Nhà tài trợ sẽ góp phần quan trọng để đảm bảo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng cho các đợt tập huấn, tập luyện và thi đấu cho các Đội tuyển Quốc gia.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9 để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Malaysia tại bảng G Vòng loại World Cup 2022. VFF dự tính sẽ tìm đối thủ giao hữu cho ĐT Việt Nam trong tháng 9 trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo hành quân sang Malaysia để đấu vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam nhận nhiệm vụ kép: đi tiếp ở World Cup và bảo vệ ngôi vương AFF Cup - Ảnh 1.

Theo lịch thi đấu dự kiến, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Malaysia (sân khách, tháng 10), Indonesia (sân nhà, tháng 11) và UAE (sân khách, tháng 11). Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!