Được giảm án, thủ môn Minh Nhựt trở lại sân cỏ sớm 1 năm

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:38 ngày 03/03/2018

VTV.vn - Chiều ngày 2/3, Ban kỷ luật VFF đã quyết định giảm án kỷ luật cho thủ môn Nguyễn Minh Nhựt sau sự cố phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất tại vòng 6 V.League 2017.

Trong trận đấu giữa CLB TP Hồ Chí Minh và CLB Long An tại vòng 6 giải bóng đá VĐQG 2017 trên sân Thống Nhất, để phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho CLB TP.HCM hưởng phạt đền, các cầu thủ CLB Long An không chịu thi đấu, riêng thủ môn Minh Nhựt chọn cách quay lưng về phía quả phạt đền do Victor bên phía CLB TP.HCM thực hiện.

Đây là một trong những sự cố hy hữu nhất của bóng đá thế giới. Vì sự cố này mà hàng loạt thành viên của CLB Long An chịu án từ phía Ban kỷ luật VFF. Trong đó, chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiêm và HLV của đội bóng này Ngô Quang Sang bị cấm tham gia các hoạt đồng bóng đá trong 3 năm. Còn thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị cấm hành nghề 2 năm.

Minh Nhựt mong giảm án, Quang Thanh tính giải nghệ Minh Nhựt mong giảm án, Quang Thanh tính giải nghệ

VTV.vn - Thủ thành của CLB Long An đã khá sốc khi nhận được án phạt nặng còn Huỳnh Quang Thanh đã chuẩn bị sẵn phương án giải nghệ.

Sau một năm thi hành án phạt, Minh Nhựt gửi đơn lên ban kỷ luật VFF để xin giảm án. Chiều 2/3, ban kỷ luật VFF ra quyết định giảm thời hạn kỷ luật đối với thủ môn quê An Giang này. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày và Minh Nhựt có thể tham gia thi đấu tại V.League 2018.

Quyết định số 70/QĐ-LĐBĐVN:

Điều 1: Giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt bị kỷ luật tại quyết định số 76/QĐ-LĐBĐVN ngày 21/2/2017 của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 2: Cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt được tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trong thời gian qua thủ môn giàu kinh nghiệm này đã được CLB thành Nam cưu mang cho tập luyện cùng để lấy lại phong độ. HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cũng đã có phát biểu bày tỏ hy vọng Minh Nhựt sớm được giảm án để đăng ký thi đấu cùng CLB này tại V.League 2018.

Trong khi đó, Quang Thanh vẫn được CLB Long An tiếp nhận. Cầu thủ này cũng đã gửi đơn xin giảm án và đang đợi hội đồng kỷ luật VFF xem xét để trở lại thi đấu tại giải hạng Nhất mùa giải năm nay.