HLV Chu Đình Nghiêm: CLB Hà Nội muốn thắng Bình Dương để tiến sâu ở cúp châu lục

H.TCập nhật 19:42 ngày 06/08/2019

HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) phát biểu tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực ASEAN. (Ảnh: VFF)

VTV.vn - Trước trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực ASEAN, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) khẳng định tham vọng giành chiến thắng để tiến sâu tại sân chơi châu lục.

Ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á trên sân Bình Dương, bàn thắng duy nhất của Văn Quyết trên chấm phạt đền đã giúp CLB Hà Nội giành lợi thế trước đội chủ nhà B. Bình Dương. Một kết quả hòa trong trận lượt về vào ngày mai (7/8) là đủ để đội bóng thủ đô tiến vào trận bán kết liên khu vực trong khi đội bóng đất Thủ cũng mơ về một cuộc lội ngược dòng trên sân Hàng Đẫy.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) khẳng định tham vọng giành chiến thắng để tiến sâu tại sân chơi AFC Cup: "Trận đấu ngày mai quan trọng với CLB, cầu thủ và bản thân tôi, nhưng tôi không muốn cầu thủ gặp áp lực. Tôi muốn họ cống hiến, nhưng bóng đá có nhiều yếu tố trong đó có may mắn nên không thể nói trước được. Chúng tôi muốn thắng Bình Dương để đi sâu hơn ở cúp châu lục. Lọt vào bán kết liên khu vực, Hà Nội FC sẽ chơi bằng tất cả khả năng để tiến xa nhất có thể".

HLV Chu Đình Nghiêm: CLB Hà Nội muốn thắng Bình Dương để tiến sâu ở cúp châu lục - Ảnh 1.

Văn Quyết ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á

HLV Chu Đình Nghiêm cũng chia sẻ khó khăn của CLB Hà Nội về việc sử dụng ngoại bình: "Hà Nội có 4 cầu thủ ngoại. Trong những trận gần đây chúng tôi chủ yếu sử dụng Omar. Tôi phải tính toán việc đá với mật độ dày đặc bào mòn thể lực cầu thủ, trong khi tân binh chưa bắt nhịp, còn Moses mới hồi phục chấn thương. Tất cả các đội bóng dựa hầu hết vào ngoại binh, còn Hà Nội dựa vào lối chơi".

"Hà Nội FC đã định hình được lối chơi ngay cả khi khiếm khuyết 1, 2 vị trí. Chúng tôi sẽ có giải pháp khắc phục tốt hơn. Hiện tại chúng tôi có cơ hội sẽ nắm bắt để tiến xa hơn, luôn khát khao, muốn có kết quả tốt nhất, tùy thời điểm, khúc cua sẽ tính toán. Chúng tôi luôn chơi với tinh thần cống hiến, phong cách đẹp ở bất cứ giải đấu nào, trận đấu nào" - nhà cầm quân CLB Hà Nội nhấn mạnh.

Riêng về trường hợp của Quang Hải, ông Chu Đình Nghiêm đang tìm cách giúp tuyển thủ Việt Nam lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất: "Quang Hải thi đấu rất nhiều nên không có phong độ như năm 2018. Bản thân tôi điều quan trọng nhất là sự ổn định của CLB. Khi Quang Hải tìm lại cảm giác sẽ thăng hoa. Quang Hải có bàn thắng giải tỏa áp lực rất lớn".

Tại buổi họp báo, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng khẳng định CLB Hà Nội không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhận nào: "Hà Nội là tập thể tốt, không chỉ có Văn Quyết. Nếu Bình Dương quá tập trung vào Văn Quyết thì những vệ tinh khác như Quang Hải, Văn Đại sẽ tỏa sáng. Điều quan trọng là Hà Nội thể hiện như nào trên sân".

Trận đấu giữa Hà Nội vs Bình Dương diễn ra vào lúc 19h ngày 7/8 trên sân Hàng Đẫy. Đội thắng sau hai trận chung kết khu vực Đông Nam Á lượt đi và về sẽ góp mặt trong trận bán kết liên khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!