HLV ĐT Malaysia lý giải trận giao hữu khó hiểu trước khi gặp ĐT Việt Nam

H.TCập nhật 18:10 ngày 03/10/2019

HLV Tan Cheng Hoe (Ảnh: New Straits Times)

VTV.vn - Trước thềm chuyến làm khách tại Việt Nam, ĐT Malaysia đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng và bị dư luận trong nước đặt dấu hỏi về việc mời Sri Lanka đá giao hữu.

Cũng giống như ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia đang trong thời gian tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 dưới sự chỉ đạo của HLV Tan Cheng Hoe.

Nếu như ĐT Việt Nam lựa chọn đàn em U22 Việt Nam làm quân xanh trước trận đấu vào ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình thì ĐT Malaysia lại bất ngờ mời ĐT Sri Lanka thi đấu giao hữu quốc tế vào ngày 5/10. Điều này khiến báo giới và cổ động viên Malaysia không khỏi cảm thấy khó hiểu bởi Sri Lanka xếp hạng 202 thế giới và hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm của ĐTQG nước này.

Trả lời với các phóng viên Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe lý giải lựa chọn ĐT Sri Lanka làm đối thủ "thử lửa" trước khi gặp ĐT Việt Nam: "Nhiều người hỏi chúng tôi tại sao lại đá giao hữu với Sri Lanka. Do lịch thi đấu, không có đội bóng khác có thời gian và khi chúng tôi nhìn vào vòng loại, Sri Lanka đang thi đấu rất tốt. Họ đã thua Turkmenistan và CHDCND Triều Tiên nhưng một trận đấu để khởi động là rất quan trọng với chúng tôi".

"Tôi hy vọng với trận đấu này, chúng tôi có thể duy trì phong độ và tôi muốn nhìn thấy đội bóng thi đấu với tinh thần cao nhất" - ông Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Trên thực tế, ĐT Sri Lanka đã thi đấu không tồi ở 2 trận đầu vòng loại World Cup 2022 khi họ chỉ thua ĐT Turkmenistan với tỷ số 0-2 và ĐT CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-1.

HLV ĐT Malaysia lý giải trận giao hữu khó hiểu trước khi gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Malaysia tích cực tập luyện trước trận gặp ĐT Việt Nam

Bên cạnh đó, HLV ĐT Malaysia cũng chia sẻ tình hình khó khăn về lực lượng. Sau lượt trận tứ kết của Malaysia Cup, nhiều tuyển thủ quốc gia đã gặp chấn thương như Partiban, Shahrul Saad, Amirul Azhan Aznan, Abdul Halim Saari hay Danial Amier Norhisham. Những cầu thủ này đều không thể tập chung cùng toàn đội.

Dù vậy, ông Tan Cheng Hoe vẫn hy vọng các trụ cột sẽ trở lại ở trận gặp ĐT Việt Nam: "Tôi hy vọng Azhan sẽ có trong đội hình bởi cậu ấy đã chơi rất hay ở Malaysia Cup. Ở vị trí của cậu ấy, tôi cũng đã gọi Azizan Nordin của CLB Sabah".

ĐT Malaysia sẽ gặp ĐT Việt Nam vào 20h00 ngày 10/10 trên SVĐQG Mỹ Đình. Sang tháng 11, đội bóng có biệt danh Harimau sẽ có 2 trận sân nhà để tiếp đón ĐT Thái Lan vào ngày 14/11 và ĐT Indonesia vào ngày 19/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!