HLV Hoàng Anh Tuấn: U18 Việt Nam tôn trọng U18 Thái Lan

H.TCập nhật 12:56 ngày 12/08/2019

U18 Việt Nam đang có cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết Giải U18 Đông Nam Á 2019

VTV.vn - Dù U18 Thái Lan đang xếp áp chót bảng nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cảnh báo ĐT U18 Việt Nam về sức mạnh của đối thủ này trước cuộc so tài ngày 13/8.

Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng, U18 Việt Nam đang rất sáng cửa vào bán kết Giải U18 Đông Nam Á 2019 sau khi giành chiến thắng 3-0 trước U18 Singapore diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Với 3 điểm có được, U18 Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (cùng 6 điểm với U18 Malaysia nhưng kém chỉ số phụ).

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã lên tiếng cảnh báo học trò về sức mạnh của U18 Thái Lan, đối thủ tiếp theo của U18 Việt Nam. Hiện tại, U18 Thái Lan bất ngờ xếp áp chót bảng với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận, trong đó có thất bại sốc 3-4 trước U18 Campuchia. Nguy cơ bị loại ở vòng bảng của U18 Thái Lan đang là rất lớn.

Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra rất thận trọng: "U18 Thái Lan chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận nhưng họ vẫn chơi rất tốt. Trong tất cả các trận đấu của họ, tôi thấy U18 Thái Lan tạo ra được nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được. Như trận đấu với U18 Australia, ở 10 phút đầu hiệp hai tôi đã nghĩ U18 Thái Lan sẽ sớm ghi bàn tạo lợi thế".

"Nhưng có thể việc thể lực xuống quá nhanh khiến U18 Thái Lan không còn kiểm soát được trận đấu. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm, U18 Thái Lan là một đối thủ mạnh và U18 Việt Nam cần tôn trọng họ" - HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U18 Việt Nam tôn trọng U18 Thái Lan - Ảnh 1.

U18 Thái Lan vừa có màn trình diễn không tồi trước U18 Australia

HLV ĐT U18 Việt Nam cũng chỉ ra một số điểm mà các học trò cần khắc phục sau chiến thắng trước U18 Singapore: "Tôi có một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U18 Việt Nam. Một số cầu thủ mới lần đầu ra sân tại giải vẫn có những khuyết điểm. Về lối chơi, U18 Việt Nam vẫn cần khắc phục một số điểm yếu nữa. Nhìn chung, thắng thì vui đấy nhưng còn về chuyên môn tôi vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ".

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng một lần nữa chia sẻ rằng ngôi vô địch không phải là mục tiêu lớn nhất của ông và các học trò: “Sau 1 trận đấu, các em tiến bộ như thế nào, trưởng thành ra sao để sau này cống hiến cho ĐTQG mới là điều chúng tôi hướng đến. Chúng tôi không có toan tính nặng về thành tích ở giải đấu này".

HLV Hoàng Anh Tuấn: U18 Việt Nam tôn trọng U18 Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Trong khi tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của U18 Việt Nam lại tỏ ra hết sức tự tin trước cuộc đối đầu U18 Thái Lan: "Sau 3 trận đấu tại giải U18 Đông Nam Á, tôi và các đồng đội vẫn chưa thực sự ăn ý trong nhiều pha phối hợp. Điều chúng tôi hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của cả đội luôn cao hơn bao giờ hết".

"Rõ ràng, U18 Thái Lan là một đối thủ khó chơi dù họ vừa để thua U18 Campuchia và U18 Australia. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến tỉ số trận thua của U18 Thái Lan trước U18 Campuchia, thay vào đó chúng tôi phải tập trung vào sự chỉ đạo chuyên môn của HLV Hoàng Anh Tuấn. Chúng tôi sẽ cố gắng ít nhất là vào đến trận chung kết" - cầu thủ của U18 Việt Nam khẳng định quyết tâm.

Trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!