HLV Hữu Thắng: Trọng tài đã nặng tay với Nguyên Mạnh

P.VCập nhật 22:13 ngày 07/12/2016

VTV.vn - HLV Hữu Thắng cho hay ông là người chịu trách nhiệm cao nhất cho việc ĐT Việt Nam dừng bước tại AFF Cup 2016 và không muốn chỉ trích bất cứ học trò nào...

"Tôi muốn thay mặt ĐTQG dành những lời xin lỗi tới người hâm mộ" - HLV Hữu Thắng mở đầu buổi trả lời phỏng vấn sau trận- "Là HLV trưởng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của ĐTVN ngày hôm nay. Bàn thua thứ nhất của ĐT Việt Nam là tình huống hơi thiếu may mắn và tôi không muốn chỉ trích hàng phòng ngự. Những lỗi cá nhân của các cầu thủ cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn trách cứ bất cứ cầu thủ nào bởi đây là thời điểm rất khó khăn với ĐT Việt Nam".

"Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai. Thất bại trong một giải đấu lớn là điều khiến người hâm mộ phải thất vọng".

Khi được hỏi về chuyện tương lai, HLV Hữu Thắng cũng chia sẻ rất chân thành: "Tôi đã thoáng nghĩ về việc chia tay ĐTQG nếu tôi không thể giúp ĐT Việt Nam chơi tốt hơn, hiệu quả hơn và nếu có ai đó giúp ích nhiều hơn cho ĐT".

Nói về quyết định của trọng tài, vị chiến lược gia 44 tuổi cho hay: "Bóng đá có những quy luật của nó. Tất cả những quyết định của trọng tài, chúng ta chỉ biết tuân thủ theo. Tôi cũng đã chỉ đạo các học trò không được phép phản ứng lại với trọng tài".

"Còn về tình huống Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu, tôi ở quá xa để có thể chứng kiến hết điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng đó là quyết định nặng tay của trọng tài".