Hougang United - CLB TP.HCM: Mục tiêu 3 điểm tại Singapore (18h30, ngày 25/2)

H.TCập nhật 11:02 ngày 25/02/2020

Trận đấu giữa Hougang United - CLB TP.HCM sẽ diễn ra trên SVĐ Jalan Besar vào lúc 18h30 hôm nay (25/2)

VTV.vn - HLV Chung Hae Soung và CLB TP.HCM đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup 2020 trước Hougang United.

Hôm nay (25/2), CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ Jalan Besar của Hougang United (Singapore) tại lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020. Ở trận ra quân, đội á quân V.League đã có kết quả hòa 2-2 trong chuyến làm khách của Yangon United (Myanmar).

Chính vì vậy, CLB TP.HCM rất quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên ở sân chơi châu lục. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Chung Hae Soung nhấn mạnh đội bóng của ông có sự chuẩn bị tốt hơn và sẽ giành 3 điểm tại Singapore: "Chuyến làm khách tại Singapore là trận đấu thứ 2 liên tiếp CLB TP.HCM phải làm khách tại khuôn khổ AFC Cup, mặc dù gặp khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhưng ở trận đấu này chúng tôi có thời gian chuẩn bị tốt hơn so với trận đấu tại Myanmar. Mục tiêu chúng tôi sẽ giành chiến thắng tại Singapore".

Hougang United - CLB TP.HCM: Mục tiêu 3 điểm tại Singapore (18h30, ngày 25/2) - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Soung và tiền vệ Phi Sơn tại cuộc họp báo trước trận (Ảnh: CLB BÓNG ĐÁ TP.HCM)

Điểm chung của đội chủ nhà Hougang United và CLB TP.HCM là họ đều là tân binh của AFC Cup. CLB của Singapore vốn thường làm quen với nửa dưới của giải VĐQG nước này đã bất ngờ giành vị trí thứ 3 ở mùa giải 2019 để giành quyền tham dự AFC Cup 2020.

Ngoại binh đang chú ý nhất của Hougang United là tiền đạo người Croatia - Stipe Plazibat với 9 bàn ở mùa giải năm ngoái. Chân sút này cũng được kỳ vọng sẽ khỏa lấp chỗ trống của cầu thủ ghi bàn hàng đầu Faris Ramli vừa chuyển tới Malaysia đầu mùa giải 2020. Bên cạnh đó, trong đội hình Hougang United còn có tiền vệ số 7 Shahfiq Ghani – một chuyên gia trong các tình huống cố định.

Về phía CLB TP.HCM, đội á quân V.League vẫn chưa thể có sự phục vụ của các ngoại binh như Matias hay Viktor Prodell. Chính vì vậy, Phi Sơn hay Công Phượng tiếp tục được người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu tại Singapore. Công Phượng cũng là người đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB TP. Hồ Chí Minh trước Yangon United (Myanmar).

Hougang United - CLB TP.HCM: Mục tiêu 3 điểm tại Singapore (18h30, ngày 25/2) - Ảnh 2.

Công Phượng đang có sự hòa nhập tốt với đội bóng mới (Ảnh: CLB BÓNG ĐÁ TP.HCM)

Với sự hưng phấn từ bàn thắng đầu tiên, tân binh số 21 của CLB TP.HCM cũng khẳng định quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên ở AFC Cup: "Về bàn thắng đầu tiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì nó đánh dấu sự trở lại của tôi trong một năm vừa qua ít được thi đấu ở Hàn Quốc cũng như ở Bỉ. Tôi hy vọng trong năm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và giúp đội bóng cũng như giúp bản thân tôi phát triển hơn nữa và thành công hơn nữa".

"Mục tiêu của tôi giống như đội bóng. Khi gặp đội Hougang của Singapore thì chúng tôi đặt mục tiêu là 3 điểm và chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó" – Công Phượng chia sẻ.

Trận đấu giữa Hougang United - CLB TP.HCM sẽ diễn ra trên SVĐ Jalan Besar vào lúc 18h30 hôm nay (25/2).

HIGHLIGHTS: Yangon United 2-2 CLB TP Hồ Chí Minh (Bảng F, AFC Cup 2020)


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!