Ngoại binh SHB Đà Nẵng không trách Quế Ngọc Hải

Tuấn Hiệp (VTV Sports)Cập nhật 19:16 ngày 28/02/2019

VTV.vn - Tiền vệ Dominik Schmidt của SHB Đà Nẵng không trách Quế Ngọc Hải sau pha va chạm dẫn đến chấn thương trong trận ra quân.

Tâm điểm trong trận đấu SHB Đà Nẵng - Viettel chính là 2 tấm thẻ vàng liên tiếp của Quế Ngọc Hải trong hiệp một. Tình huống chạm tay dẫn đến tấm thẻ thứ 2 gây tranh cãi ngay thời điểm diễn ra thì pha va chạm trước đó đến nay mới được chú ý khi phía SHB Đà Nẵng thông báo Dominik Schmidt gặp chấn thương ở mạn sườn.

Theo phim chụp X-quang mới đây, hai đốt xương sườn của Schmidt có dấu hiệu không ổn dù trận đấu đó cầu thủ này vẫn thi đấu tới tận phút 82. Nhiều chỉ trích lúc này hướng đến Quế Ngọc Hải khi cho rằng tân binh của CLB Viettel đã vào bóng quá quyết liệt, thế nhưng chính "nạn nhân" Dominik Schmidt lại không nghĩ vậy.

"Không thể trách cậu ấy được, đây là một phần của bóng đá. Sau pha va chạm đó, Ngọc Hải cũng đã chủ động nói lời xin lỗi trên sân với tôi rồi", Dominik Schmidt chia sẻ với báo giới.

Với chấn thương này thì Dominik Schmidt sẽ phải nghỉ 2 trận tiếp theo của SHB Đà Nẵng gặp Becamex Bình Dương và CLB Quảng Nam. Cũng may là V.League sẽ tạm nghỉ trong tháng 3 để nhường chỗ cho đợt tập trung ĐT U23 Việt Nam nên tân binh của SHB Đà Nẵng sẽ có thêm hời gian điều trị. Còn trung vệ Quế Ngọc Hải cũng sẽ không thể ra sân khi CLB Viettel tiếp các vị khách Thanh Hóa trên sân nhà tại vòng 2.

HIGHLIGHTS: SHB Đà Nẵng 3-1 CLB Viettel (Vòng 1 Giải bóng đá VĐQG Wake Up 247 - 2019)